Siêu tàu bệnh viện mang công nghệ người mô phỏng đến Việt Nam

Nam Phong |

Số người thương vong trên bờ sẽ được di chuyển về siêu tàu bệnh viện USNS Mercy (T–AH–19) của hải quân Hoa Kỳ, neo ở cửa Vịnh Đà Nẵng để các bác sĩ cứu chữa.

Đây là một trong những nội dung của cuộc diễn tập quy mô lớn, do các nhân viên y tế của hải quân bốn nước Hoa Kỳ, Việt Nam, Úc và New Zealand tổ chức tại TP Đà Nẵng, trong khuôn khổ chương trình đối tác Thái Bình Dương 2015 – PP15 từ ngày 17 - 28/8.

Tư lệnh hải quân Hoàng gia Úc Ken Walters cho biết, cuộc diễn tập sẽ liên quan đến 50 trường hợp bị thương trên bờ. Sau đó, số nạn nhân này sẽ được di chuyển về tàu bệnh viện Mercy.

Tại đây, các bác sĩ, y tá trên tàu sẽ chỉ cho các bác sĩ Việt Nam thấy, chúng tôi thực hiện việc diễn tập di tản với số lượng người thương vong lớn như thế nào.

Đây là cuộc diễn tập quy mô lớn về cứu nạn và chăm sóc cứu thương bệnh nhân trong thảm họa thiên nhiên ở bờ biển bao gồm: hồi sức cấp cứu tiền viện, tại viện và chuyển thương”, vị này nói.

Lần đầu tiên, các y bác sĩ Việt Nam sẽ làm quen với người mô phỏng (công nghệ SimMan) và trang phục “cut suits” (tức là bộ quần áo có thể tiến hành phẫu thuật và thực hiện các thủ thuật y học ngay trên đó).

Theo dự kiến, đội ngũ y tá, bác sĩ của hai tàu USNS Mercy (T–AH–19) và USNS Millinocket (JHSV 3) sẽ cùng các bác sĩ Việt Nam tiến hành phẫu thuật miễn phí cho một số bệnh nhân bị bệnh về tim mạch, bỏng, phẫu thuật tạo hình...

Bàn phẫu thuật hiện đại trên tàu Mercy sẵn sàng tiếp nhận bệnh nhân bị thương từ bờ ra chữa trị.

Các ca phẫu thuật này sẽ được diễn ra tại một số bệnh viện Đà Nẵng và cả trên tàu Mercy. Khi thông tin này được công bố, rất nhiều bệnh nhân từ khắp các tỉnh thành đã đến Sở Ngoại vụ TP Đà Nẵng đăng ký.

Tuy nhiên, theo bà Lê Thị Thu Hạnh – Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ TP Đà Nẵng, mặc dù số người đăng ký khám chữa bệnh miễn phí khá đông, nhưng do kinh phí (do phía Hoa Kỳ tài trợ) có hạn nên chỉ tiến hành phẫu thuật cho một số trường hợp đặc biệt.

Cụ thể, can thiệp tim mạch có khoảng 30 ca, phẫu thuật thay khớp háng từ 15-20 ca... Các ca bệnh này đều đã được sàng lọc trước tại các bệnh viện của Đà Nẵng.

Công nghệ người mô phỏng (SimMan) là công nghệ mô phỏng bệnh nhân tiên tiến, trên người bệnh (mô phỏng), nhưng vẫn có thể biểu thị/biểu hiện đầy đủ các triệu chứng về thể xác (sinh lý) lẫn tinh thần của một loại bệnh nào đó mà các bác sĩ muốn giả lập để huấn luyện. SimMan khi hoạt động còn có các tính năng công nghệ tiên tiến như: tiếp nhận một lượng thuốc (biệt dược) điều trị nào đó vào “cơ thể” mình và “bày tỏ” các triệu chứng sau tác động của thuốc...

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại