Sẽ xử lý đôi trai gái lăng mạ tổ công tác 141

Minh Ngọc |

(Soha.vn) - “Hành vi lăng mạ, văng tục chửi bới tổ công tác Y8/141 của hai người vi phạm giao thông có thể làm rõ về tội gây rối trật tự, chống người thi hành công vụ".

Sự việc xảy ra vào lúc khoảng 23h 45 phút tối 5/2/2014, trong lúc tổ công tác Y8/141 Công an TP Hà Nội làm nhiệm vụ tại ngã tư Trường Chinh, Giải Phóng.

Theo ghi nhận của phóng viên, người đàn ông trong đoạn clip đã vi phạm giao thông. Trong lúc tổ công tác Y8/141 làm việc nên bị giữ xe máy 10 ngày theo quy định thì người đàn ông lôi lại dẫn đến cự cãi. Anh ta liên tục có lời lẽ “lăng mạ”, lao thẳng vào bên trong chốt của tổ công tác đang làm việc để gây mất trật tự.

Chứng kiến cảnh tượng này, tổ trưởng tổ công tác Y8/141 đã can ngăn nhưng anh ta vẫn giơ tay chỉ thẳng vào mặt đồng chí tổ trưởng và có những lời lẽ chửi bới thô tục. Cùng lúc này, một người phụ nữ lao đến “chửi thề” và cùng với người đàn ông trên buông ra những lời lẽ rất thiếu văn hóa. Sự việc trên khiến hàng trăm người dân đi đường hiếu kỳ đứng xem, quay clip phát trên mạng.

Trong lúc người đàn ông này đang
Trong lúc người đàn ông này đang "đôi co" thì người phụ nữ tiếp tục lao vào "chửi thề".

Sau khi xem xong đoạn clip, Đại tá Dương Văn Giáp, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự, Công an Thành phố Hà Nội, đã hết sức bất bình trước những hành động và lời nói thô tục thiếu văn hóa của hai người vi phạm nói trên.

Đại tá Giáp khẳng định, với những thái độ thách thức và những lời chửi thô tục của hai người vi phạm giao thông trên,  có thể làm rõ về tội gây rối trật tự và chống người thi hành công vụ.

“Trước mắt Phòng Cảnh sát hình sự Công an Thành phố Hà Nội đang giao cho tổ công tác Y8/141, làm việc với hai đối tượng trên, nếu có thể phòng sẽ phối hợp mời hai đối tượng này về cơ quan công an để làm rõ”, đại tá Giáp nói.

Dưới đây là đoạn clip phóng viên ghi nhận được tại thời điểm xảy ra sự việc.

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại