Sẽ đưa bé trai bị bỏ rơi trên taxi tới Trung tâm bảo trợ xã hội

Phạm Nguyên - Lâm Phương |

Do người tự nhận là ông dượng của cháu bé chưa xuất trình được giấy tờ hợp lệ nên UBND phường sẽ bàn giao cháu cho Trung tâm bảo trợ xã hội.

Cuối giờ chiều ngày 5/12, bà Vũ Yến Oanh – Chủ tịch UBND phường 1, quận 8 (TP.HCM) đã có cuộc gặp và thông tin về tình hình cháu bé tới các cơ quan báo chí.

Theo bà Oanh, trong mấy ngày vừa qua có hai mẹ con cụ bà tự nhận là người thân mang giấy tờ đến UBND phường để làm thủ tục nhận lại cháu bé.

Tuy nhiên hai người này chỉ cung cấp được hình ảnh và sổ khám sức khỏe có tên được cho là của cháu bé nên chưa phù hợp với những yêu cầu về mặt pháp lý.

Bà bà Vũ Yến Oanh – Chủ tịch UBND phường 1, quận 8 cho biết sẽ chuyển cháu bé vào trung tâm bảo trợ xã hội

Bà Vũ Yến Oanh – Chủ tịch UBND phường 1, quận 8.

UBND phường đã xin ý kiến cấp trên và đã thống nhất sẽ đưa cháu bé vào Trung tâm bảo trợ xã hội.

Các cơ quan có thẩm quyền sẽ làm những thủ tục cần thiết đúng như quy định của pháp luật để đưa cháu bé vào trung tâm.

Sau này, ai là thân nhân có đầy đủ chứng cứ phù hợp với quy định của pháp luật, muốn nhận lại cháu cần liên hệ với trung tâm để làm thủ tục.

Trong khi chờ quyết đinh của cơ quan có thẩm quyền, cháu bé sẽ được đưa đi khám sức khỏe

Cũng theo lời bà Oanh hiện sức khỏe của cháu rất tốt, ăn uống, nghỉ ngơi điều độ.

Trong khi đợi các quyết định tiếp theo của các cấp có thẩm quyền, phường sẽ đưa cho cháu đi khám sức khỏe.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại