Nhập khẩu 20.000 thùng pháo hoa Tết sau vụ nổ Nhà máy Z121

BB |

(Soha.vn) - Vụ nổ nhà máy pháo hoa dẫn đến việc cung ứng pháo hoa phục vụ Tết Nguyên đán bị thiếu hụt nghiêm trọng.

Ngày 27-12, đại diện Nhà máy Z121 thuộc Tổng cục Công nghiệp quốc phòng (Bộ Quốc phòng) cho biết Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý cho phép đơn vị này được nhập khẩu 20.000 thùng pháo hoa tầm thấp để cung ứng cho các địa phương sử dụng trong dịp Tết Nguyên đán 2014.

Sau vụ nổ Nhà máy sản xuất pháo hoa kinh hoàng vào ngày 12/10 tại huyện Thanh Ba, Phú Thọ. Đến nay, nhà máy pháo hoa Z121 (đơn vị độc quyền sản xuất, cung cấp pháo hoa cho các tỉnh, thành trên cả nước vào dịp Tết) chỉ kịp sản xuất đủ số lượng pháo hoa tầm cao cho 5 thành phố trực thuộc trung ương gồm Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng, TP.HCM và Cần Thơ. Vì vậy, nhà máy này đang gấp rút làm các thủ tục cần thiết với phía đối tác Nhật Bản để kịp thời đưa các sản phẩm pháo hoa về nước.

Trước đó, Thượng tướng Phạm Quý Ngọ, Thứ trưởng Bộ Công an đã có văn bản số 4721/2013/BCA gửi Văn phòng Chính phủ bày tỏ ý kiến đồng ý cho phép Bộ Quốc phòng nhập khẩu 20.000 thùng pháo hoa tầm thấp để phục vụ nhân dân trong dịp Tết Nguyên đán 2014.

Theo Bộ Công an, sau vụ nổ kho pháo hoa tại Xí nghiệp 4 Nhà máy Z121, Tổng cục Công nghiệp quốc phòng - Bộ Quốc phòng, đóng trên địa bàn hai xã Khải Xuân và Võ Lao (huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ) hồi tháng 10 vừa qua, việc đảm bảo pháo hoa để cung cấp cho các địa phương phục vụ nhu cầu trong dịp Tết Nguyên đán bị thiếu hụt trầm trọng.

Mỗi năm Nhà máy Z121 cung cấp khoảng 30.000 thùng pháo hoa tầm thấp cho các tỉnh thành trên cả nước trong dịp Tết. Tuy nhiên năm nay chỉ xin nhập khẩu 20.000 thùng, để vừa phục vụ đời sống tinh thần của nhân dân vừa đảm bảo mục tiêu tiết kiệm.

Tổng hợp

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại