Sập công trình Nhà văn hóa thôn: Điều tra nguyên nhân ban đầu

Thu Thủy |

Bí thư xã Vĩnh Long: Công an huyện đang điều tra nguyên nhân của vụ tai nạn. Tuy nhiên, trách nhiệm lớn nhất vẫn thuộc về chủ đầu tư.

Liên quan đến vụ sập công trình thôn xây dựng Nhà văn hóa thôn Hà Hương (xã Vĩnh Long, huyện Vĩnh Bảo, Hải Phòng), trả lời phỏng vấn phóng viên VOV.VN, ông Trần Công Trinh, Bí thư xã Vĩnh Long cho biết: thông tin ban đầu, lúc xảy ra vụ tai nạn có tất cả 11 người đang làm việc, 2 người ở bên ngoài rất may không bị thương, còn 9 người ở trong bị xây xát nhẹ.

9 người bị thường này được bà con gần đó đưa đi cấp cứu ở Bệnh viện đa khoa huyện, cách công trình bị sập khoảng 200m.

Ông Trinh khẳng định: Đến thời điểm này cơ quan công an ở huyện đã về lập biên bản, điều tra nguyên nhân của vụ tai nạn. "Trách nhiệm lớn nhất vẫn thuộc về chủ đầu tư, công ty xây dựng trực tiếp tổ chức thi công".

Ông Trinh nhấn mạnh: “Trước mắt, chúng tôi chỉ đạo tập trung cứu người là quan trọng nhất, còn việc tổ chức điều tra, chúng tôi không có chuyên môn mà phải nhờ vào cơ quan chức năng và sau đó mới xem xét trách nhiệm cho từ cá nhân cụ thể”.

Theo ông Trinh, công trình xây dựng Nhà văn hóa thôn Hà Hương (xã Vĩnh Long, huyện Vĩnh Bảo, Hải Phòng) được khởi công từ cuối 2015, đáp ứng chỉ tiêu nông thôn mới của địa phương.

Đơn vị thi công là Công ty 79. Công ty này đã xây dựng nhiều công trình khác ở địa phương.

Về quy trình giám sát thi công, ông Trinh nói: “Phía công ty thuê tư vấn giám sát, còn trách nhiệm của địa phương là giám sát cộng đồng. Hồ sơ của chủ đầu tư cũng đầy đủ thủ tục, không có vấn đề gì”.

Như tin đã đưa, hơn 10h sáng nay (4/4), tại công trình xây dựng Nhà văn hóa thôn Hà Hương (xã Vĩnh Long, huyện Vĩnh Bảo, Hải Phòng) đã xảy ra vụ tai nạn lao động trong quá trình đổ mái.

Theo thông tin ban đầu, có 9 người bị thương và đang cấp cứu tại Bệnh viện huyện./.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại