Chiều nay Quốc hội bắt đầu chất vấn các thành viên Chính phủ

H.Đan |

(Soha.vn) - Sáng nay, sau phần báo cáo của Chính phủ, các Đại biểu Quốc hội đã tiến hành thảo luận về kết quả thực hiện nghị quyết chất vấn của Quốc hội.

Theo thông báo của Chủ nhiệm Văn phòng QH, tại kỳ họp lần này, cùng với Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, các đại biểu sẽ trả lời chất vấn gồm: Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Cao Đức Phát; Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Thái Bình; Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Bắc Son và Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Trương Hòa Bình.

Dưới sự điều hành của Phó chủ tịch Quốc hội Huỳnh Ngọc Sơn, mở đầu phiên chất vấn sáng nay, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã thay mặt Chính phủ trình bày Báo cáo về việc thực hiện các nghị quyết của Quốc hội (QH) về chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 3, thứ 4 và thứ 5.

Ảnh: Chinhphu.vn
Ảnh: Chinhphu.vn

Phó Thủ tướng cho biết, trước và trong 3 kỳ họp trên, Chính phủ và các bộ, ngành liên quan đều có báo cáo trả lời về các vấn đề được yêu cầu.

Đến nay, các nội dung trong nghị quyết chất vấn của Quốc hội đã cơ bản được thực hiện nghiêm túc, từng bước đạt được kết quả quan trọng. Nhưng cũng có nhiều nội dung đòi hỏi phải có thời gian, nguồn lực và kiên trì thực hiện như: thực hiện lộ trình giá với hàng hóa thiết yếu, quản lý thủy điện, thu hút đầu tư vào nông nghiệp nông thôn, nhà ở xã hội, quá tải bệnh viện, y đức, xử lý trật tự an toàn giao thông…

Về nông nghiệp và phát triển nông thôn, về cơ cấu ngành và tái cơ cấu sản phẩm, ngành nông nghiệp các địa phương đã rà soát, bổ sung các quy hoạch phù hợp với thị trường gắn với bảo vệ môi trường, phát huy lợi thế địa phương… 

Qua đó đã phê duyệt đề án tái cơ cấu nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị và phát triển bền vững; hoàn thiện thể chế cho phát triển nông nghiệp theo hướng thị trường; tăng cường hợp tác liên kết, đảm bảo hài hòa lợi ích, xây dựng các vùng chuyên doanh quy mô lớn… Chính phủ cũng đã có nhiều chính sách hỗ trợ nông dân đảm bảo an toàn sau quy hoạch; giúp người dân tiêu tụ lúa gạo, thủy sản.

Đặc biệt, phong trào xây dựng cánh đồng mẫu lớn bước đầu đã mang lại kết quả thiết thực, đời sống người dân được cải thiện. Việc cung ứng giống, phân bón cũng dần đi vào ổn định. Mô hình này đang được nghiên cứu áp dụng với một số cây trồng chủ lực khác.

Các ĐBQH bắt đầu thảo luận về báo cáo của Chính phủ.

Các ĐBQH bắt đầu thảo luận về báo cáo của Chính phủ trong sáng nay.

Về quản lý vật tư nông nghiệp và an toàn thực phẩm, Chính phủ đã trình QH Luật bảo vệ và kiểm dịch thực vật, đang hoàn thiện để trình dự án Luật thú y, rà soát, tăng cường các biện pháp quản lý giá, vật tư đầu vào cho nông nghiệp; xây dựng đề án sản xuất, tiêu thụ rau an toàn, giết mổ an toàn, hỗ trợ một số tỉnh trọng điểm xây dựng mô hình chuỗi sản phẩm an toàn và đang tập huấn cho các địa phương. 

Đến nay, 61/63 tỉnh đã thành lập chi cục quản lý nông lâm thủy sản để cùng tham gia công tác này.

Theo dự kiến, sau khi các Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) thảo luận về nội dung báo cáo của Chính phủ, Phó chủ tịch QH Huỳnh Ngọc Sơn phát biểu kết thúc phần báo cáo của Chính phủ về việc thực hiện các nghị quyết của QH về chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 3, thứ 4 và thứ 5.

Buổi chiều nay, Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng sẽ phát biểu mở đầu phiên chất vấn các thành viên Chính phủ và Chánh án Toà án nhân dân tối cao.

Ủy viên Ủy ban thường vụ QH, Trưởng Ban dân nguyện của Ủy ban thường vụ QH Nguyễn Đức Hiền trình bày Báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 5, QH khóa XIII.

Tiếp đó, Bộ trưởng Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn Cao Đức Phát trả lời chất vấn.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại