Rét đậm, rét hại ở miền Bắc kéo dài đến bao giờ?

Hoàng Đan |

Theo các chuyên gia khí tượng thủy văn, dự báo đợt rét đậm có khả năng kéo dài đến hết ngày 20/12, vùng núi trời rét hại đến rét hại nặng.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, từ rạng sáng 17-12, tại Sa Pa (Lào Cai) đã xuất hiện băng giá. Các huyện Sa Pa, Bát Xát, Bắc Hà nhiệt độ xuống dưới 2 độ C.

Từ khu vực đỉnh đèo Ô Quý Hồ kéo dài hơn 5 km đến khu vực Thác Bạc, băng giá phủ trắng xóa cây rừng. 

Trao đổi với chúng tôi, ông Lưu Minh Hải, Giám đốc Đài Khí tượng Thủy văn Lào Cai cho hay, nguyên tắc để có tuyết rơi thì nhiệt độ phải dưới 1 độ C và cần một số điều kiện như trạng thái bầu trời có sương mù, có mưa hay không….

Nhưng có khi nhiệt độ đo được chỉ 0 độ C, tuy nhiên, do trạng thái bầu trời không có những điều kiện trên nên không có tuyết rơi.

Ông Hải cũng đưa ra dự báo, đợt rét đậm, rét hại này có thể kéo dài đến hết ngày 20/12. Từ ngày 21/12, không khí lạnh suy yếu khiến thời tiết ấm áp dần lên.

Còn theo lãnh đạo Trung tâm Khí tượng thủy văn Trung ương, đợt không khí lạnh này sẽ gây rét đậm, vùng núi rét hại cho các tỉnh Bắc Bộ trong 1 – 2 ngày tới.

Đối với ngày 18/12, nhiệt độ toàn miền xuống thấp, vùng núi có nơi dưới 10 độ C, khả năng xảy ra băng giá và sương muối xuất hiện tại khu vực vùng núi cao như Sa Pa, Mẫu Sơn...


Rét đậm kéo dài trong những ngày gần đây khiến đỉnh núi Phia Oắc (Nguyên Bình, Cao Bằng) xuất hiện băng tuyết dày đặc bao phủ cành, lá cây.

Rét đậm kéo dài trong những ngày gần đây khiến đỉnh núi Phia Oắc (Nguyên Bình, Cao Bằng) xuất hiện băng tuyết dày đặc bao phủ cành, lá cây.

Dưới đây là thời tiết các khu vực trên cả nước ngày 18/12:

Phía Tây Bắc Bộ: Có mưa vài nơi. Trời rét đậm, có nơi rét hại. Có khả năng xảy ra băng giá. Nhiệt độ thấp nhất 12 – 15 độ C, có nơi dưới 10 độ C. Nhiệt độ cao nhất 14 – 17 độ C, có nơi trên 17 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ: Có mưa vài nơi. Trời rét đậm, vùng núi rét hại. Vùng núi cao có khả năng xảy ra băng giá.

Nhiệt độ thấp nhất 12 – 15 độ C, vùng núi dưới 11 độ C. Nhiệt độ cao nhất 15 – 18 độ C, vùng núi dưới 15 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế: Có mưa vài nơi. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 13 – 16 độ C, phía nam 15 – 18 độ C. Nhiệt độ cao nhất 16 – 19 độ C.

Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận: Phía bắc nhiều mây, có mưa rải rác; phía nam có mưa rào vài nơi.

Nhiệt độ thấp nhất 18 – 21 độ C, phía nam 21 – 24 độ C. Nhiệt độ cao nhất 22 – 25 độ C, phía nam 28 – 31 độ C.

Khu vực Tây Nguyên: Ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất 17 – 20 độ C. Nhiệt độ cao nhất 25 – 28 độ C.

Khu vực Nam Bộ: Ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất 22 – 25 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29 – 32 độ C.

Thủ đô Hà Nội: Không mưa. Trời rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất 13 – 15 độ C. Nhiệt độ cao nhất 16 – 18 độ C.

Những lời khuyên để "chống" rét đậm, rét hại

Theo các chuyên gia, trước tình hình thời tiết khắc nghiệt, băng giá xuất hiện, ở các tỉnh miền núi phía Bắc, các bậc cha mẹ nên hết sức lưu ý giữ gìn sức khỏe cho các cháu nhỏ trong gia đình.

Đối với trẻ nhỏ, cần giữ ấm tuyệt đối các vùng lòng bàn chân, bàn tay, thóp và ngực. Hạn chế đưa trẻ ra bên ngoài vào sáng sớm và buổi tối.

Với trẻ nhỏ đi học, cần mặc ấm, đi găng, tất đầy đủ, đội mũ trùm tai để trẻ chống lạnh. Dặn cô giáo và trẻ để ý khi nhiệt độ tăng ấm cần cởi bớt dần kẻo mồ hôi ra dễ bị cảm lạnh.

Trong trường hợp, nhiệt độ xuống thấp thì nên cho các con nghỉ học, tránh đi ra đường bởi thời tiết rét đậm, rét hại có thể gây ảnh hưởng đến sức khỏe.

Đối với mọi người khi ra đường cần chú ý giữ ấm những bộ phận dễ bị lạnh như cổ, tai, mũi, tay, chân, lưng… Nếu đi xe máy cần mặc ấm hơn bình thường.

Quần áo mặc từ mỏng đến dày và nên dài qua mông để không bị lạnh bụng. Đi ra ngoài cần mặc áo khoác chất liệu chắn gió, đeo khẩu trang.

Tránh tiếp xúc đột ngột với lạnh và nên tập thể thao thường xuyên giúp làm ấm cơ thể, có sức khỏe tốt hơn.

Tuyệt đối không đốt than củi, than tổ ong, lá cây trong phòng kín để sưởi, vì đã có nhiều trường hợp bị hôn mê, tổn thương não.

Tránh uống rượu trước khi ra ngoài trời lạnh, bởi rượu làm nở các mạch máu cứ tưởng ấm, nhưng thực sự còn làm giảm thân nhiệt bởi nó hút nhiệt từ các cơ quan khác trong cơ thể.

Tuyệt đối không tắm khuya, hoặc tắm quá lâu, hoặc tắm nơi không kín gió vì dễ bị “sốc nhiệt”, có thể gây tử vong. Cũng không nên tắm và gội cùng lúc tránh nguy hiểm cho sức khỏe.

Cùng với đó, chính quyền địa phương cần hướng dẫn bà con nhân dân chủ động phòng chống đói, rét cho đàn gia súc, cây trồng, vật nuôi để tránh thiệt hại về tài sản.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại