Quảng Trị thả 30 cá thể rắn về môi trường tự nhiên

CTV Bích Liên |

Số rắn trên được người dân mua tại Lào rồi tìm cách tuồn về Việt Nam bằng đường tiểu ngạch.

Sáng 4/11 tại Khu bảo tồn thiên nhiên Bắc Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị, Hạt Kiểm lâm huyện Hướng Hóa đã thả 30 cá thể rắn ráo về môi trường tự nhiên.

Trước đó vào lúc 17h chiều 3/11, tại khu vực thôn Tân Tiến, xã Tân Liên, huyện Hướng Hoá, lực lượng Kiểm lâm đã phát hiện 1 bao tải được tập kết bên vệ đường. Qua kiểm tra, cơ quan chức năng xác định số hàng trên là của ông Dư Văn Ba, trú tại khối 4 thị trấn Khe Sanh mua lại 1 số người dân trên địa bàn đưa về thành phố Đông Hà tiêu thụ. Ông Dư Văn Ba khai nhận, số rắn trên được người dân mua tại Lào rồi tìm cách tuồn về Việt Nam bằng đường tiểu ngạch.

Được biết từ đầu năm đến nay, Hạt kiểm lâm huyện Hướng Hóa đã phát hiện và bắt giữ 10 vụ vận chuyển động vật trái hép với tổng khối lượng 220 kg, trong đó 64 kg động vật quý hiếm. Ngoài ra, đơn vị cũng đã tiến hành xử phạt hành chính gần 50 triệu đồng đối với các đối tượng có hành vi vận chuyển, buôn bán trái phép động vật hoang dã.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại