Phong tỏa khu dân cư 5 giờ vì phát hiện vật "lạ"

Lâm Phương |

Người đàn ông thu gom rác phát hiện vật "lạ" giống mìn tự chế đặt gần gốc cây nên báo công an phường, ngay lập tức khu dân cư bên cạnh bị phong toả.

Đến 13h hôm nay (26/6), lực lượng chức năng TP.HCM phối hợp với Bộ Tư lệnh TP.HCM đã tiến hành xử lý xong vụ việc phát hiện vật "lạ" nghi là mìn tự chế tại khu vực đường số 8 (thuộc cư xá Ba Son, phường 13, quận 6).

Sau khi dùng máy rà chất nổ, lực lượng công binh kiểm tra thì phát hiện đây chỉ là đồ giả chứ không phải mìn thật. Tuy nhiên, để đảm bảo an toàn, khu dân cư gần nơi phát hiện vật thể trên bị phong toả khoảng 5 giờ để cơ quan chức năng xử lý.

Trước đó, vào khoảng 7h sáng cùng ngày, ông Nguyễn Thành Nhơn (42 tuổi, quê Tây Ninh) vào khu vực này để gom rác đưa lên xe thì phát hiện một vật thể lạ giống mìn tự chế.

Gốc cậy nới phát hiện vật thể lạ nghi là mìn tự chế

Gốc cây nới phát hiện vật thể lạ nghi là mìn tự chế.

Nhận được tin báo của người dân, công an phường 13 quận 6 và lực lượng quân sự quận 6 đã có mặt phong toả hiện trường. Người dân được đề nghị đứng xa để đảm bảo an toàn.

Theo quan sát thì vật thể này là một khối được cuộn lại, có dây điện nối với một đồng hồ được bỏ cạnh gốc cây.

Lực lượng của Bộ Tư lệnh TP.HCM và Phòng Kỹ thuật hình sự công an thành phố cũng có mặt phối hợp xử lý.

Đến 11h30, công tác tháo dỡ vật này đã hoàn tất và Bộ Tư lệnh TP.HCM đã bàn giao lại hiện trường cho công an tiếp tục khám nghiệm.

Vụ việc khiến khu dân cư xung quanh khu vực này bị phong toả 5h.

Đại tá Nguyễn Văn Hoàng – Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh TP.HCM cho biết, ngay khi nhận tin báo từ phía công an, đơn vị đã điều động 2 xe, 9 công binh là lực lượng chuyên gỡ bom, mìn cùng các thiết bị máy móc đến hiện trường để tham gia công tác tháo dỡ.

Hiện vụ việc đang được công an TP.HCM mở rộng điều tra.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại