Phong tỏa đường hầm vượt sông lớn nhất Đông Nam Á

Lâm Phương |

(Soha.vn) - Tình huống giả định là có 2 mô tô xảy ra tai nạn và gây cháy trong đường hầm sông Sài Gòn. Cơ quan chức năng phải phong tỏa hầm để chữa cháy, cứu hộ, cứu nạn.

Lực lượng PCCC tiến hành dập đám cháy trong đường hầm
Lực lượng PCCC tiến hành dập đám cháy trong đường hầm

21h tối ngày 6/12, Trung tâm Quản lý đường hầm sông Sài Gòn đã phối hợp với các lực lượng chức năng tiến hành diễn tập PCCC, tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ tại đường hầm sông Sài Gòn (hầm Thủ Thiêm) nối quận 1 sang quận 2 (TP.HCM)

Tình huống giả định, có hai xe mô tô chạy cùng chiều khi đến chỗ quạt phản lực thì xảy ra va chạm, xe trượt dài trên mặt đường hầm tạo ma sát sinh lửa gây cháy.

Cứu hộ những người mắc kẹt
Cứu hộ những người mắc kẹt

Vụ va chạm làm 8 xe mô tô đâm liên hoàn gây cháy 3 xe, 3 xe bị ngã và 2 xe còn lại văng ra làn đường ô tô. Vụ tai nạn làm 15 người thương, lửa bao trùm toàn bộ đường hầm. Lúc này có khoảng 60 người trong hầm hoảng loạn, ngạt khói đang tìm cách thoát ra ngoài.

Phát hiện vụ cháy, Trung tâm quản lý đường hầm sông Sài Gòn gọi điện báo cơ quan chức năng đồng thời tiến hành phong tỏa, đóng cửa hầm.

Đưa người bị thương ra ngoài
Đưa người bị thương ra ngoài

Nhận được tin báo, lực lượng PCCC TP.HCM và các đơn vị liên quan gồm 256 người, 5 xe chữa cháy, 1 xe cứu hộ, 2 xe cứu thương... có mặt phối hợp với lực lượng tại chỗ tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại