Phóng nhanh, taxi Sông Mã “ôm” chân cột điện

channelvn |

Mất lái, chiếc taxi của hãng Sông Mã lao lên dải phân cách, đâm thẳng vào cây cột điện bêtông ở đầu đường Trần Phú.

Tài xế điều khiển chiếc xe taxi bị choáng nặng sau cú “thử sức” với cột điện nên mất một lúc khá lâu mới có thể đẩy cửa, loạng choạng bước ra. Sự vụ xảy ra khoảng lúc 21h ngày 19/8, tại khu vực đầu đường Trần Phú (quận Hà Đông, Hà Nội).

Hiện trường vụ tai nạn giao thông

Vào khoảng thời gian trên, trời Hà Nội đổ mưa lớn. Chiếc taxi của hãng Sông Mã mang BKS: 30Z-0274 chạy với tốc độ khá cao theo hướng từ Hà Đông về ngã tư Sở, về đến đầu đường Trần Phú thì va vào phần đầu bên phải của chiếc Toyota Camry 2.4 mang BKS 27H-5759. Ngay sau đó, taxi đã mất lái và lao lên dải phân cách, đâm trực diện vào cột điện.

Tại hiện trường vụ tai nạn, phần đầu chiếc taxi bị biến dạng hoàn toàn, ôm lấy chân cột điện: nắp ca-pô gãy gập, toàn bộ dàn đèn phía trước vỡ vụn, két nước cũng vỡ, thậm chí máy thụt cả vào trong. Là taxi nên bị cắt giảm tối đa “option”, xe không có túi khí để nổ bảo vệ người lái.

Đầu xe taxi thụt hẳn vào trong, "ôm" lấy chân cột điện

Dù xảy ra vào ban đêm, song vụ tai nạn cũng đã khiến cho tuyến đường Trần Phú ùn tắc cục bộ. Ít phút sau tai nạn, nhận được tin báo tổ công tác của đội CSGT Công an quận Hà Đông đã có mặt tại hiện trường, tiến hành khám nghiệm hiện trường, làm rõ nguyên nhân cụ thể dẫn đến tai nạn.

Theo ANTD

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại