Phát lộ nhiều chữ ký "lạ" của Chủ tịch xã dính nghi án thi hộ

Minh Ngọc |

Đối chiếu chữ ký của Chủ tịch xã Đặng Bá Sướng trong Phiếu đăng ký học Đại học với các chữ ký tại 20 bản danh sách do nhà trường cung cấp, cho thấy có nhiều chữ ký khác nhau.

Trước đó, tại ca thi diễn ra từ 15h15 đến 16h45 ngày 20.6 tại phòng thi số 13, điểm thi  Trung tâm Giáo dục thường xuyên huyện Đông Anh, Hội đồng coi thi phát hiện một thí sinh có biểu hiện khác thường nên lập biên bản vụ việc.

Ngay sau đó, vụ việc được làm rõ thí sinh trên đã thi hộ ông Đặng Bá Sướng - Chủ tịch xã Uy Nỗ, huyện Đông Anh, Hà Nội.

Trả lời với PV báo chí, ông Sướng cho biết, vào thời điểm đó, ông đang trên đường nghỉ mát tại Sầm Sơn, Thanh Hóa.

Nhưng, ông không biết vì sao lại có người thi hộ môn Luật Đất đai tại phòng thi số 13, Khoa Đào tạo từ xa, Viện Đại học Mở Hà Nội phối hợp với Trung tâm Giáo dục thường xuyên huyện Đông Anh tổ chức.

Liên quan đến vụ việc trên, chiều ngày 22/6, nhà trường đã thành lập một đoàn thanh tra về vụ việc này. TS. Trương Tiến Tùng, Phó viện trưởng Viện ĐH Mở Hà Nội được giao nhiệm vụ làm Trưởng đoàn.

Biên bản làm việc sau khi đoàn thanh tra mở niêm phong các túi đựng bài thi. (Ảnh: Phạm Hoàng Long)

Sáng 26/6, đoàn thanh tra đã mời một số cơ quan báo chí chứng kiến việc mở niêm phong các túi đựng bài thi tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên huyện Đông Anh đã được tổ chức thi vào ngày 20 và 21/6 theo quy trình của Viện Đại học Mở Hà Nội.

Các túi đựng bài thi vẫn còn niêm phong của ngành Luật Kinh tế  được tổ chức ngày 20/6, có các bài thi và chữ ký đã nộp bài của thí sinh Đặng Bá Sướng sinh ngày 10/8/1965.

Cụ thể: Các môn Luật Lao động (vào Ca 1, từ 8h00 đến 9h30);  môn Tâm lý tư pháp (vào Ca 3, từ 13h30 đến 15h00) có bài thi và chữ ký của thí sinh Đặng Bá Sướng.

Ca 2 (10h đến 11h30) không có bài thi nào của thí sinh Đặng Bá Sướng.

Đến ca thi thứ 4 (từ 15h30’ đến 17h00) thì phát lộ có một thí sinh khác thi hộ ông Đặng Bá Sướng và vụ việc đã được Trưởng điểm thi tại trung tâm lập biên bản.

Qua kiểm tra kết quả trong những túi bài thi đã niêm phong ở trên, có thể thấy trong ngày 20/6, có 3 bài thi của 3 môn học khác nhau mang tên thí sinh Đặng Bá Sướng, dù lúc này ông Sướng đang trên đường đi nghỉ mát tại Sầm Sơn?!

Cũng trong một buổi làm việc với cơ quan báo chí, Viện Đại học Mở Hà Nội đã cung cấp cho PV 20 bản danh sách các môn thi có tên ông Sướng (trên tổng số 40 môn học ông Sướng đã thi, có điểm).

Nhiều bài kiểm tra của ông Sướng có chữ ký khác nhau

Qua đối chiếu chữ ký của ông Sướng trong Phiếu đăng ký học Đại học với các chữ ký của ông này tại 20 bản danh sách do nhà trường cung cấp, cho thấy có nhiều chữ ký khác nhau. Do chữ ký nộp bài không giống với chữ ký gốc (trong Phiếu đăng ký học Đại học – PV).

Theo TS. Trương Tiến Tùng - Phó Viện trưởng Viện ĐH Mở Hà Nội, cho biết, việc khẳng định có hay không việc thi hộ của mấy chục môn thi này cần phải tiến hành thẩm định kỹ càng.

“Trước mắt, Nhà trường sẽ yêu cầu ông Sướng và Trung tâm Giáo dục thường xuyên huyện Đông Anh làm bản tường trình, báo cáo về vụ việc ngày 20/6”, TS. Trương Tiến Tùng, nói.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại