Phát hiện thiết kế và hiện trường cầu Chu Va 6 không trùng khớp

H. Sơn |

(Soha.vn) - "Qua kiểm tra thiết kế và thực tế hiện trường chúng tôi thấy có một số điểm không hoàn toàn trùng khớp" - ông Hoàng Hà cho hay về vụ sập cầu Chu Va 6.

Đến thời điểm hiện tại, vụ sập cầu treo Chu Va 6, xã Bình Sơn (huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu) vẫn chưa có kết luận chính thức về nguyên nhân tai nạn. Trao đổi với PV trước đó, Thiếu tướng Trần Duân - Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu cho biết, nguyên nhân ban đầu vụ sập cầu treo Chu Va 6 được xác định là do quá tải, cộng hưởng lực.

Nhận định về nguyên nhân cầu Chu Va 6 sập, Giáo sư - Tiến sĩ Nguyễn Đình Cống cho rằng: “Bà con không có lỗi gì hết. Lỗi này là do thi công, kỹ thuật, chất lượng công trình. Chất lượng công trình này tại sao lại như vậy thì phải điều tra, tìm nguyên nhân”.

Chờ giám định của cơ quan công an để xác định nguyên nhân cầu Chu Va 6 sập

Chờ giám định của cơ quan công an để xác định nguyên nhân cầu Chu Va 6 sập

Tổ điều tra độc lập vụ lật cầu Chu Va 6 do ông Hoàng Hà - Vụ trưởng Vụ Khoa học - Công nghệ (Bộ Giao thông Vận tải) cũng đã có những đánh giá ban đầu về nguyên nhân vụ việc này.

Ông Hoàng Hà cho biết, đây là tai nạn nghiêm trọng làm chết và bị thương nhiều người. Với thiết kết xây dựng cầu Chu Va 6 dài 54m, rộng 1,5m, có trọng tải 1,5 tấn. Về nguyên nhân trực tiếp khiến cầu sập là ốc neo tăng đơ bị đứt, dẫn tới mất khả năng chịu lực của cáp trụ phía thượng lưu.

Cũng theo ông Hà, việc đứt ốc neo tăng đơ cần làm rõ các vấn đề liên quan đến chế tạo, lắp đặt, thiết kế xung quanh cầu treo.

“Qua kiểm tra thiết kế và thực tế hiện trường chúng tôi thấy có một số điểm không hoàn toàn trùng khớp. Cái này phải chờ kết quả giám định ốc neo tăng đơ mới biết chính xác được. Thêm nữa, chúng ta cũng phải thống kê chính xác số lượng người trên cầu lúc đó để xem trọng lượng thực tế để xác định có phải do quá tải hay không. Làm rõ hai điểm này mới có thể đưa ra kết luận chính xác được. Cái này cũng phải chờ thêm kết quả giám định của cơ quan công an nữa” - ông Hà cho hay.

Đơn vị thi công cầu Chu Va 6 là Doanh nghiệp tư nhân Ký Hoa có trụ sở tại huyện Tam Đường. Cầu hoàn thành vào đưa vào sử dụng từ tháng 12/2012. Ông Hoàng Thọ Trung - Chủ tịch UBND huyện Tam Đường cho rằng: “Thủ tục thi công được thực hiện đúng quy trình. Nếu có sai sót chúng tôi sẽ chịu trách nhiệm.

Trao đổi với PV, Thiếu tướng Trần Duân cho hay, chưa khởi tố vụ án để điều tra vì chưa phát hiện dấu hiệu vi phạm, nếu khởi tố thì phải có con người cụ thể, đơn vị cụ thể.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại