Phát hiện thi thể bé trai cùng bức thư xin lỗi trước cổng chùa

Thế Long |

Khoảng 7h sáng 8/12, một số người dân đã phát hiện thi thể trẻ sơ sinh trong một chiếc hộp nhựa để trước cửa chùa Quán Sứ (Trần Hưng Đạo, Hà Nội).

Người dân khu vực kể lại, vào khoảng thời gian trên, trong lúc dọn đồ để bán hàng thì họ phát hiện một chiếc hộp nhựa, bọc bên ngoài là chiếc khăn tắm màu vàng.

Xác bé trai được đặt trong chiếc hộp để ở cổng chùa

Thi thể bé trai được đặt trong chiếc hộp để ở cổng chùa

Khi mở ra, người dân hoảng hốt phát hiện bên trong hộp chứa một xác bé trai còn đỏ hỏn, không một mảnh vải che thân, bên cạnh là một tờ giấy ghi tên Trần Ngọc Tùng Long (sinh ngày 7/12).

Nội dung bên dưới là “Mẹ xin lỗi, không có lý do gì biện minh hay tha thứ được là xin lỗi con thôi. Con ngoan, nhất định mẹ sẽ đến thăm con”.

Theo lãnh đạo UBND phường Trần Hưng Đạo, nhận tin báo, lãnh đạo phường đã lập tức xuống hiện trường, mời cơ quan pháp y, Viện KSND quận, lực lượng 115… đến để phối hợp xử lý.

Đến 11 giờ cùng ngày, UBND phường đã tổ chức đưa thi hài bé trai về nhà tang lễ Phùng Hưng làm lễ an táng.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại