ÔNg Gaddafi chấp nhận hòa bình

vytran |

Muammar Gaddafi đã chấp nhận lộ trình của Liên minh Châu Phi (AU) nhằm chấm dứt cuộc xung đột ở quốc gia Bắc Phi này.

Lộ trình trên kêu gọi thực thi một lệnh ngừng bắn ngay lập tức, tiến hành viện trợ nhân đạo và mở cuộc đối thoại chính trị giữa lực lượng nổi dậy và chính phủ. Cuối ngày 10/4, Tổng thống Zuma cùng lãnh đạo 4 nước Châu Phi khác đã đến thăm Libya để thay mặt AU gặp gỡ ông Gaddafi nhằm làm trung gian cho một thỏa thuận ngừng bắn ngay lập tức giữa quân đội Chính phủ Libya và lực lượng nổi dậy.Phái đoàn này được gọi là Nhóm trung gian hòa giải cũng dự kiến sẽ gặp các thủ lĩnh phe nổi dậy ở thành phố Benghazi ở miền Đông.

Nhà lãnh đạo Libya M.Gaddafi gặp Tổng thống Nam Phi J.Zuma (người hàng trước ngoài cùng bên trái), Tổng thống Congo D.S. Nguessou (thứ 2 bên trái) và Tổng thống Mauritania Abdel Aziz tại Tripoli ngày 10/4.Nhóm các nhà trung gian hòa giải của AU gồm Tổng thống Mauritania Abdel Aziz, Tổng thống Mali Amadou Toumani Toure, Tổng thống Congo Denis Sassou Nguesso, Tổng thống Uganda Yoweri Museveni và Tổng thống Nam Phi Jacob Zuma. Nhóm 5 nhà lãnh đạo Châu Phi nói trên do Liên minh châu Âu (EU) lựa chọn và nhóm họp lần đầu tiên từ 19-20/3 và đưa ra lộ trình hòa bình nói trên.

Trước đó, ngày 9/4, Chủ tịch Hội nghị Nhân dân Toàn quốc (Quốc hội) Libya Mohamed Zwei tuyên bố sẽ công bố một bản dự thảo hiến pháp với toàn thể người dân Libya khi cuộc xung đột hiện nay kết thúc. Ông Zwei cho biết dự thảo hiến pháp này đã được soạn thảo trong suốt 4 năm qua, từ năm 2008.

Một ủy ban pháp lý thuộc Quốc hội Libya có nhiệm vụ kiểm tra văn kiện này trước khi đệ trình trước các Hội nghị Nhân dân Cơ sở (cơ quan lập pháp địa phương) để xem xét bổ sung. Ông Ibrahim Moukhzam thuộc ủy ban pháp lý Quốc hội Libya khẳng định đây sẽ là một bản hiến pháp hiện đại, được đúc rút từ hàng chục bản hiến pháp của các nước Châu Âu và Thế giới Thứ ba.

Theo Bee.net.vn

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại