Ông Bá Thanh về nước dưỡng sức để ghép tủy

Huy Hà |

Đã có hai người đồng ý cho tủy cho ông Nguyễn Bá Thanh, tuy nhiên hiện sức khỏe của ông chưa đủ để thực hiện việc ghép này.

Trước nhiều chiều thông tin liên quan đến sức khỏe của ông Nguyễn Bá Thanh, Trưởng ban Nội chính Trung ương, ngày 7-1, Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương đã gặp gỡ báo chí để thông tin chính thức về vấn đề này.

Ông Thanh mắc hội chứng rối loạn sinh tủy

TS-BS Trần Huy Dụng, Phó ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương, cho biết ông Nguyễn Bá Thanh bị bệnh từ tháng 5-2014, được điều trị tại BV Trung ương Quân đội 108 (Hà Nội).

Tại đây, các chuyên gia y tế chẩn đoán ông Thanh bị rối loạn sinh tủy. “Ông Thanh được đưa sang Singapore điều trị bệnh vào tháng 6 và tháng 7, mỗi tháng một tuần.

Sau đó theo giới thiệu của các chuyên gia y tế Singapore, ông Thanh được đưa sang Mỹ điều trị từ trung tuần tháng 8 đến nay” - ông Dụng nói.

Ông Dụng cho biết theo các bác sĩ (BS) điều trị ở Mỹ, ông Thanh đã được điều trị hóa chất ba đợt, sau đó sẽ ghép tủy.

Nhưng đến nay điều kiện ghép tủy không đạt được yêu cầu chuyên môn nên các BS và gia đình thống nhất không điều trị hóa chất nữa mà tập trung điều trị nâng cao sức khỏe tại Việt Nam theo phác đồ của BS Mỹ và Việt Nam.

Theo ông Dụng, đưa ông Thanh về Đà Nẵng là thể theo nguyện vọng của gia đình và được sự đồng ý của cấp trên.

Trực tiếp các giáo sư trong hội đồng chuyên môn sẽ hội chẩn và cho phác đồ. Tuy điều trị ở Đà Nẵng nhưng chất lượng chữa trị cho ông Thanh là chất lượng trung ương.

Ban bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương thông tin về tình hình sức khỏe ông Nguyễn Bá Thanh chiều 7-1. Ảnh: HUY HÀ

Nếu ghép tủy sẽ có khả năng lui bệnh

Trả lời câu hỏi tiên lượng sức khỏe ông Thanh thế nào, ông Dụng cho biết tiềm năng con người không lường được.

“Có những người tiên lượng qua khỏi nhưng không qua khỏi và ngược lại. Phải đợi ông Thanh về mới trả lời được là hồi phục được hay không” - ông Dụng nói.

Về thông tin điều trị hội chứng sinh tủy thế nào, PGS-TS Bạch Quốc Khánh, Viện phó Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương, cho biết:

“Hiện chưa có phương pháp điều trị đặc hiệu ngoài truyền hóa chất, sau đó nếu đủ điều kiện sẽ ghép tế bào gốc máu ngoại vi.

Ghép tủy là hỗ trợ cho điều trị hóa chất liều cao, nôm na là một đợt điều trị hóa chất.

Để biết được ông Thanh bệnh tình như thế nào thì phải có hồ sơ bên Mỹ và làm lại các xét nghiệm ở Việt Nam, kể cả xét nghiệm về tủy để xem tình trạng bệnh như thế nào thì mới xây dựng kế hoạch điều trị trong tương lai” - ông Khánh cho hay.

Theo ông Khánh, thời gian điều trị là vô cùng, tùy từng bệnh nhân, ông Thanh đã điều trị ba đợt hóa chất nhưng có bệnh nhân chỉ điều trị một đợt hóa chất là phải ngừng vì sức khỏe kém.

“Rối loạn sinh tủy có nhiều bệnh khác nhau, trong đấy có những bệnh nếu ghép được tủy có hy vọng đẩy lui bệnh đó” - ông Khánh khẳng định.

Được biết đã có hai người đồng ý cho tủy để ghép, tuy nhiên thể trạng ông Thanh chưa cho phép để ghép.

Bác thông tin ông Thanh bị đầu độc

Trước thông tin một số trang mạng cho rằng ông Thanh bị đầu độc, Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương bác bỏ hoàn toàn thông tin sai lệch này và khẳng định không có việc đó.

GS Phạm Gia Khải, thành viên Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương, cho rằng làm khoa học phải có chứng cứ.

“Chúng tôi không gạt tất cả giả thuyết có thể có nhưng chúng tôi chỉ chấp nhận giả thuyết có bằng chứng cụ thể.

Nhiễm độc tia xạ, hóa chất gây ra máu ác tính phải có dấu chứng ở tế bào máu, dấu chứng ở nước tiểu, các cơ.

Chúng tôi không có dấu chứng nên không thể nói bệnh nhân bị nhiễm độc” - GS Khải phân tích. Theo GS Khải, ông Thanh chưa có triệu chứng nhiễm độc ở bất cứ vị trí nào trên cơ thể.

Lý giải vì sao ông Thanh thuộc diện theo dõi sức khỏe thường xuyên nhưng không phát hiện bất thường về sức khỏe, GS Khải cho biết tổ BS phụ trách sức khỏe ông Thanh vẫn làm các xét nghiệm đều đặn, đầu tháng 5 phát hiện có bất thường trong xét nghiệm.

“BS báo cáo có bất thường rối loạn của máu, lượng hồng cầu và tiểu cầu giảm xuống, còn bạch cầu thì không rõ ràng, chúng tôi đã yêu cầu làm xét nghiệm ngay.

Tuy nhiên, ông Thanh năng nổ, hay đi nên BS khó tiếp cận với ông Thanh. Khi ông Thanh đồng ý, cuối tháng 5 thì tiến hành hội chẩn” - GS Khải thông tin.

“Hội chứng rối loạn sinh tủy” là gì?

Theo PGS-TS Bạch Quốc Khánh, Viện phó Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương, hội chứng rối loạn sinh tủy vì có rất nhiều bệnh trong đó, mỗi bệnh là một giai đoạn phát triển của hội chứng đó.

Ông Nguyễn Bá Thanh vướng vào một trong những bệnh của hội chứng này.

Theo ông Khánh, tùy từng bệnh có những tiến triển khác nhau, đi từ mức độ nhẹ đến nặng, từ mức độ lâu đến rất nhanh.

Có những bệnh nhân bị thiếu hồng cầu, thiếu máu dai dẳng, có những trường hợp có thể kéo dài đến 10 năm nhưng cũng có thể trong vòng vài tháng tiến triển nhanh và bắt buộc phải điều trị hóa chất.

“Ông Thanh bị một thể trong chứng rối loạn sinh tủy, rất không may mắn chuyển biến khá nhanh. Đây là diễn tiến rất thông thường trong chuyên khoa huyết học” - ông Khánh khẳng định.

Theo ông Bạch Quốc Khánh, có một số yếu tố nguy cơ có thể làm cho bệnh này xuất hiện:

Có thể đến từ môi trường, thức ăn, hóa chất, sinh phẩm, kể cả những thứ dùng hằng ngày có thể là yếu tố nguy cơ cho bệnh phát triển.

Và hiện trên thế giới chưa tìm ra được nguyên nhân và cũng chưa có biện pháp điều trị đặc hiệu cho hội chứng sinh tủy.

Ông Thanh đủ sức khỏe đi máy bay đường dài

Trả lời câu hỏi khi nào ông Thanh về nước điều trị, tại cuộc họp báo ngày 7-1, ông Nguyễn Quốc Triệu, Trưởng ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương, khẳng định đã liên hệ với bộ phận đưa ông Thanh về nước vào lúc 7 giờ 30 sáng 7-1, tuy nhiên câu trả lời nhận được là vẫn chưa có lịch bay cụ thể vì thời tiết bên đó không tốt.

Ông Triệu cho biết ông Thanh đủ sức khỏe đi máy bay đường dài về nước điều trị.

Cùng ngày, ông Phạm Phú Mỹ (Phó Giám đốc Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng kiêm Giám đốc An ninh sân bay), cho hay:

“Trong ngày 7-1, sân bay quốc tế Đà Nẵng không nhận được phép, lịch trình chuyến bay đưa ông Nguyễn Bá Thanh về Đà Nẵng”.

Ông Mỹ cho biết thêm: “Ngày hôm nay chuyên cơ chưa về. Còn ngày mai thì chúng tôi chưa được biết”.

HUY HÀ - LÊ PHI

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại