Nổi máu đỏ đen, cán bộ nhà tàu sát phạt cùng hành khách

Nhóm PV xã hội |

(Soha.vn) - Sau một lúc ngồi xem hành khách đánh bạc trên tàu, nam nhân viên nhà tàu cũng nổi máu đỏ đen ngồi vào sới bạc trực tiếp cầm bài tham gia sát phạt.

Như báo điện tử Trí Thức Trẻ đã phản ánh, khi có mặt trên toa số 4 chuyến tàu ĐĐ3 khởi hành lúc 6h sáng ngày 15/11/2013 từ ga Gia Lâm (Hà Nội) đi Lạng Sơn, chúng tôi đã chứng kiến nhiều hành vi sai trái của nhân viên nhà tàu. Đầu tiên có thể kể đến là hành vi bao khách đi chui để lấy tiền bỏ túi. Chúng tôi đã được một nhân viên soát vé bao từ ga Bắc Giang đến ga Đồng Đăng (Lạng Sơn) mà không cần mua vé bổ sung. Nhân viên này còn hướng dẫn và hứa liên hệ với những nhân viên khác để chúng tôi có thể đi chui từ Lạng Sơn về Hà Nội.

Cũng trên chuyến tàu này, chúng tôi đã chứng kiến nhiều hành khách thản nhiên mở sới bạc sát phạt nhau mà không có sự ngăn chặn hay nhắc nhở của các nhân viên nhà tàu. Thậm chí, một nhân viên nhà tàu đeo bảng tên Lương Văn Tuyển còn thản nhiên ngồi xem và nói cười rôm rả. Ngồi xem một lúc, nhân viên này cũng nổi máu đỏ đen trực tiếp cầm bài tham gia đánh bạc.

 
 
 
 
 

	Cận cảnh nhân viên nhà tàu ngồi sát phạt với hành khách trên chiếu bạc.

Cận cảnh nhân viên nhà tàu ngồi sát phạt với hành khách trên sới bạc.

Trước đó, báo điện tử Trí Thức Trẻ đã có loạt bài điều tra về hiện tượng các trưởng tàu, nhân viên nhà tàu đưa hành khách đi chui trốn vé trên các tuyến Hà Nội - Vinh, Hà Nội - Lào Cai. Với hành vi bao khách đi tàu chui, nhân viên Nguyễn Văn Linh và Phan Văn Tuyển đã bị lãnh đạo Xí nghiệp toa xe Sài Gòn sa thải, nhân viên Đào Văn Linh và Đỗ Việt Đức bị lãnh đạo Xí nghiệp vận dụng toa xe khách Hà Nội kỷ luật với hình thức chuyển làm công tác vệ sinh toa xe (cao hơn mức khiển trách). Các trưởng tàu liên quan cũng bị kỷ luật nghiêm khắc như không bố trí làm trưởng tàu, kéo dài thời gian nâng lương, chuyển làm công việc khác có thu nhập thấp hơn...

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin tới độc giả về sự việc này.

Dưới đây là clip ghi lại hình ảnh nhân viên nhà tàu Lương Văn Tuyển công khai ngồi đánh bạc cùng hành khách:

 

Tội Đánh bạc trái phép được quy định tại Điều 248 Bộ luật Hình sự, còn tội Tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc (còn được gọi là chứa bạc) trái phép được quy định tại Điều 249.

Điều 248 quy định: 

1. Người nào đánh bạc trái phép dưới bất kỳ hình thức nào được thua bằng tiền hay hiện vật có giá trị từ 2 triệu đến dưới 50 triệu đồng hoặc dưới 2 triệu nhưng đã bị kết án về tội này hoặc tội quy định tại Điều 249 của Bộ luật này, chưa được xoá án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt tiền từ 5 triệu đến 50 triệu đồng, cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 3 tháng đến 3 năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây thì bị phạt tù từ 2 năm đến 7 năm: có tính chất chuyên nghiệp; tiền hoặc hiện vật dùng đánh bạc có giá trị từ 50 triệu đồng trở lên; tái phạm nguy hiểm.

3. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 3 triệu đồng đến 30 triệu đồng.

Điều 249 quy định: 

1. Người nào tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc trái phép với quy mô lớn hoặc đã bị xử phạt hành chính về hành vi quy định tại điều này và điều 248 của Bộ luật này hoặc đã bị kết án về một trong các tội này, chưa được xoá án tích mà còn vi phạm thì bị phạt tiền từ 10 đến 300 triệu đồng hoặc phạt tù từ 1 năm đến 5 năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 3 năm đến 10 năm: có tính chất chuyên nghiệp; thu lợi bất chính lớn, rất lớn hoặc đặc biệt lớn; tái phạm nguy hiểm.

3. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 5 triệu đến 100 triệu đồng, tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản.

Theo quy định tại Điều 8 Bộ luật hình sự, tội Đánh bạc được xếp vào tội nghiêm trọng, tội Tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc được xếp vào tội rất nghiêm trọng.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại