Nơi được ví như "nghĩa địa" tàu cổ hiếm có trên thế giới ở VN

Y.Dương |

Với di sản về dấu tích miệng núi lửa cổ và những tàu cổ đắm được phát hiện cùng hàng ngàn cổ vật, vùng biển Bình Châu (Quảng Ngãi) được ví như "nghĩa địa" tàu đắm ở Việt Nam.

Theo thông tin từ Sở Văn hóa - Thể thao & Du lịch Quảng Ngãi, từ năm 1999 trở lại đây, đã có hàng chục xác tàu cổ bị đắm được phát hiện ở Quảng Ngãi, trong đó nhiều nhất là ở vùng biển Bình Châu (xã Bình Châu, huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi).

Có thể kể đến gần 5000 cổ vật đã được phát hiện trên một chiếc tàu cổ bị đắm ở vùng biển Bình Châu tháng 6/2013. Trong số đó, 42 cổ vật đã được các chuyên gia, nhà nghiên cứu thẩm định và kết luận là cổ vật có niên đại từ thế kỷ 13.

Thạc sĩ Nguyễn Tuấn Lâm - Chuyên gia khảo cổ học dưới nước thông tin với báo giới trong nước, vùng biển này có di sản biển phong phú.

Theo đó, dưới đáy biển còn có rặng san hô xen lẫn trầm tích nủi lửa tuyệt đẹp, có tiềm năng lớn phát triển du lịch.

Cảnh khai quật tàu cổ ở Bình Châu năm 2013. Ảnh: Báo Quảng Ngãi
Cảnh khai quật tàu cổ ở Bình Châu năm 2013. Ảnh: Báo Quảng Ngãi
Hiện vật phát hiện trong tàu cổ đắm ở vùng biển Bình Châu (Quảng Ngãi). Ảnh: báo Giao thông
Hiện vật phát hiện trong tàu cổ đắm ở vùng biển Bình Châu (Quảng Ngãi). Ảnh: báo Giao thông

"Có nhiều bí ẩn chưa giải thích được, nhưng phải nói rằng Bình Châu là nghĩa địa tàu cổ hiếm có trên thế giới.

Là nơi có thế mạnh riêng về phát triển du lịch không nơi nào có được. Chúng tôi đang cố gắng nghiên cứu để sớm đề nghị công nhận nơi đây là di sản văn hóa cấp Quốc gia”, chuyên gia khảo cổ học Nguyễn Tuấn Lâm nói trên báo Quảng Ngãi.

Ngoài ra, đầu năm 2015, báo giới trong nước thông tin, các nhà nghiên cứu cũng đã phát hiện dấu tích miệng núi lửa cổ có niên đại hàng triệu năm, ở vùng gần bờ Ba Làng An (xã Bình Châu, huyện Bình Sơn).

Miệng núi lửa này rộng khoảng 30m, bên trong chứa đầy rong rêu, cỏ biển... tạo nên cảnh sắc tuyệt đẹp. Hệ địa hình sinh thái ở đây trải rộng ra khu vực xung quanh với nhiều bãi đất bazan, cột đá balad.


Miệng núi lửa cổ ở khu vực gần bờ vùng biển Ba Làng An, xã Bình Châu, huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi. Ảnh: Tuổi trẻ

Miệng núi lửa cổ ở khu vực gần bờ vùng biển Ba Làng An, xã Bình Châu, huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi. Ảnh: Tuổi trẻ

Trước đó, tháng 7/2015, UBND tỉnh Quảng Ngãi đã đồng ý lập Ban Chỉ đạo và tổ chuyên gia xây dựng hồ sơ đề nghị công nhận Bình Châu cùng với Lý Sơn và vùng phụ cận là công viên địa chất toàn cầu.

(Tổng hợp)

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại