Những vị "quan tham" bị dân vạch mặt

Bạch Dương (TH) |

(Soha.vn) - Đã không ít các vị quan lạm dụng chức quyền để tư lợi cá nhân bị người dân khiếu nại, tố cáo.

Quan huyện “hô biến” gần 4.000m2 đất lúa thành đất xây dựng rồi phân lô

Sau khi nhận được đơn thư tố cáo từ người dân, UBKT Tỉnh ủy đã vào cuộc điều tra những sai phạm của các quan chức huyện Đại Lộc (Quảng Nam).

Theo đó, Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Đại Lộc (Quảng Nam) câu kết với ông Nguyễn Thành Trung, Giám đốc Công ty TNHH MTV Nguyễn Thành Trung và một số cán bộ ở địa phương này “biến” mảnh đất trồng hai vụ lúa với diện tích gần 4.000 m2 thành đất ở của… vợ mình.

Cụ thể, ông Lợi đã tham mưu UBND huyện ban hành công văn số 1186/UBND-TNMT, ngày 11-12-2009 thống nhất địa điểm cho phép Công ty TNHH MTV Nguyễn Thành Trung lập hồ sơ, thủ tục thuê 3.921m2 đất lúa hai vụ chưa chuyển mục đích sử dụng tại thôn An Định (xã Đại Đồng) để xây dựng trụ sở không đúng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của huyện; nội dung công văn này chỉ đạo, yêu cầu vượt quá thẩm quyền của UBND huyện, tạo kẽ hở cho Công ty TNHH MTV Nguyễn Thành Trung lợi dụng để thực hiện không đúng các quy định của Nhà nước về đất đai.

	Khu đất lúa gần 4.000 m2 sát đường quốc lộ 14B được phù phép biến thành đất ở và bán cho vợ Trưởng phòng TN – MT với giá rẻ mạt.

Khu đất lúa gần 4.000 m2 sát đường quốc lộ 14B được phù phép biến thành đất xây dựng

Ông Lợi đã tham mưu UBND huyện phê duyệt phương án quy hoạch, bố trí đất ở nông thôn có thu tiền sử dụng đất và quyết định thu hồi, giao đất cho xã Đại Đồng để thực hiện phương án; tham mưu ban hành các quyết định giao quyền sử dụng đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 12 hộ không đúng đối tượng.

Những việc làm nêu trên của ông Bùi Đức Lợi gây hậu quả nghiêm trọng; tạo dư luận không tốt trong cán bộ, nhân dân; làm ảnh hưởng đến sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng và sự quản lý điều hành của chính quyền địa phương.

Chủ tịch xã ăn chặn tiền hỗ trợ của dân nghèo

Vào khoảng giữa tháng 5/2013, người dân ở xã Kim Hòa, huyện Cầu Ngang, Trà Vinh bức xúc và gửi đơn kiện khắp nơi về việc nhiều cán bộ chủ chốt ở địa phương đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn để cùng nhau “hưởng” tiền hỗ trợ nhà ở của hộ nghèo.

Trước những tố cáo của người dân, Đảng ủy xã Kim Hòa đã tiến hành kiểm tra, xác minh, qua đó, phát hiện 8 cán bộ chủ chốt của xã chia nhau tiền hỗ trợ từ Chương trình 167 xây nhà ở cho hộ nghèo. Cụ thể là ông Hồ Quốc Dũng - Chủ tịch UBND xã - ông Phan Tấn Sĩ, ông Huỳnh Ngọc Toàn - cùng là phó chủ tịch UBND xã - và 5 cán bộ khác đã đưa tên vợ, con vào danh sách hộ nghèo để nhận tiền hỗ trợ, tiền vay ưu đãi với mỗi trường hợp là 16,4 triệu đồng.

Cũng liên quan tới việc cán bộ xã ăn chặn tiền dân, Cuối năm 2012, một số hộ nghèo ở xã Hoằng Xuyên, Thanh Hóa đã làm đơn tố cáo ông Nguyễn Văn Ba, cán bộ văn hóa xã “vòi” tiền người dân nói là kinh phí làm hồ sơ, thủ tục xin hỗ trợ tiền xây nhà 167.

Thanh tra huyện Hoằng Hóa đã xác minh 62 hộ được hưởng và nhận đủ số tiền 7,2 triệu đồng/hộ. Và trong số đó có 5 hộ đưa lại cho ông Ba và ông Nguyễn Quốc Vân trưởng thôn Trung Tuyết 14,6 triệu đồng, với lý do là tiền “bồi dưỡng” làm thủ tục hồ sơ, chi phí xăng xe.

Những vị quan lạm dụng chức quyền, tư lợi riêng bị dân “vạch mặt”
 

Ngày 15/3, ông Nguyễn Minh Ngọc, Phó chánh Thanh tra huyện Hoằng Hóa cho biết, UBND huyện đã ra quyết định 297/QĐ-UBND ngày 14/3, buộc thôi việc ông Nguyễn Văn Ba, cán bộ văn hóa xã Hoằng Xuyên, với lý do lợi dụng chức vụ “ăn chặn” tiền hỗ trợ xây nhà theo Quyết định 167/2008/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Chủ tịch xã bị tố sử dụng bằng giả

Vào khoảng đầu tháng 5 vừa rồi, UBND huyện Hoằng Hoá đã nhận được đơn phản ánh của người dân xã Hoằng Kim, tố cáo ông Trịnh Quốc Hùng - Chủ tịch xã; ông Bùi Sỹ Lâm - Trưởng công an xã và ông Đỗ Văn Hoàn - cán bộ ngân sách xã dùng bằng tốt nghiệp THPT giả.

Sau khi nhận được đơn, Chủ tịch UBND huyện Hoằng Hoá đã giao các phòng chuyên môn kiểm tra, xác minh. Qua kiểm tra đã phát hiện nội dung công dân phản ánh là có thật. Cả ba cán bộ trên đều sử dụng bằng tốt nghiệp THPT giả, không có trong hồ sơ lưu trữ cấp bằng tốt nghiệp của Sở GD-ĐT tỉnh Thanh Hóa.

	Ông Trịnh Quốc Hùng

Ông Trịnh Quốc Hùng

Không chỉ sử dụng bằng giả, vị chủ tịch xã này còn sai phạm trong quá trình giải quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền.

Cũng liên quan tới vấn đề sử dụng bằng giả, đầu tháng 8 vừa qua, phó chủ tịch xã Phú Thượng (huyện Phú Vang, Thừa Thiên - Huế) – ông Lê Ngọc Kiên cũng bị tố sử dụng bản sao bằng tốt nghiệp THPT giả.

Cơ cấu chính quyền xã "bất thường" tại xã Thành Công, Thái Nguyên

Ngày 30/1/2013, Dự án nghĩa trang “Công viên Thiên đường xanh” đã được UBND tỉnh Thái Nguyên phê duyệt quy hoạch chi tiết ti lệ 1/500 và có tổng diện tích 185 ha nằm trên 3 xóm Ao Sen, Hạ Đạt và Vạn Phú (xã Thành Công, Phổ Yên, Thái Nguyên). Tuy nhiên, trong quá trình triển khai, dự án đã gặp phải sự phản đối mạnh mẽ từ phía nhân dân 3 xóm thuộc dự án nói trên.

Theo đơn thư tố cáo của người dân, nguyên nhân khiến họ không đồng ý và phản ứng mạnh mẽ khi dự án bắt đầu được triển khai là do chính quyền UBND xã Thành Công đã “vi phạm quy chế dân chủ”, “Bí thư xã lập phe cánh”, “mập mờ, nhiều khuất tất trong phổ biến, tuyên truyền về dự án”. Đồng thời người dân còn yêu cầu đưa vụ việc ra trước dư luận.

Người dân xã Thành Công rất bức xúc trước việc Bí thư xã

Người dân xã Thành Công rất bức xúc với cơ cấu "bất thường" của chính quyền xã

Được biết, hiện nay trong bộ máy hành chính của UBND xã Thành Công (huyện Phổ Yên, Thái Nguyên) có cơ cấu rất “lạ” về mặt tổ chức khi hầu hết các vị trí chủ chốt trong chính quyền UBND xã đều là con trai, em ruột và họ hàng của ông Dương Đình Sáu – Bí thư Đảng ủy xã.

Cụ thể: Ông Dương Đình Bảy – Phó Chủ tịch UBND là em trai ruột ông Sáu, ông Dương Văn Chức – phụ trách địa chính UBND xã là con trai ông Sáu, ông Nguyễn Đức Thịnh – Chủ tịch UBND xã là em họ đằng nhà vợ ông Sáu, ông Dương Văn Tuyên – Phó Chủ tịch UBND xã là em họ ông Sáu, ông Dương Văn Liêm – Trưởng Công an xã là cháu ông Sáu.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại