Nhiều thí sinh bị đình chỉ trong buổi thi đầu tiên

thí sinh |

Thống kê sơ bộ của Bộ GD-ĐT cho thấy trong buổi thi đầu tiên khối A, A1 và V tỉ lệ thí sinh dự thi khá cao. Nhiều trường có tỉ lệ thí sinh dự thi trên 80%.

Kết thúc môn thi sáng nay, khá nhiều thí sinh bị đình chỉ thi vì mang điện thoại di động vào phòng thi.

Một thí sinh tại điểm thi Trường THCS Bình Thọ (Q.Thủ Đức, TP.HCM) bị đình chỉ do phát hiện mang điện thoại di động vào phòng thi.

Trường ĐH Hoa Sen đã đình chỉ một thí sinh do mang điện thoại di động.

Trường ĐH Công nghiệp thực phẩm TP.HCM cũng có một thí sinh mang điện thoại di động vào phòng thi bị đình chỉ thi.

Tại điểm thi của hội đồng thi Trường ĐH Cần Thơ có hai thí sinh bị đình chỉ do mang điện hoại di động.

Trong buổi thi đầu tiên đã xảy ra nhiều “sự cố”.

TS Trần Đình Lý - trưởng phòng đào tạo Trường ĐH Nông lâm TP.HCM cho biết một thí sinh tại điểm thi Trường THCS Phước Bình (Q.9, TP.HCM) khi đang làm bài thì bị xuất huyết, ói không thể thi tiếp và được cán bộ an ninh, y tế đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Q.9.

“Thí sinh này chỉ làm bài thi khoảng 45 phút thì bị bệnh được nhà trường đưa đi cấp cứu ngay và không trở lại thi được” - TS Lý cho biết.

Cũng trong sáng nay, trước giờ bóc đề thi, thí sinh Nguyễn Trường An của Hội đồng thi Trường ĐH Ngân hàng TP.HCM bị ngất xỉu tại phòng thi. Thí sinh này được cán bộ y tế đưa đi cấp cứu tại bệnh viện, sau đó được tiếp tục thi và được bố trí cách ly thi riêng tại phòng hội đồng.

Trong khi đó, một thí sinh dự thi tại hội đồng thi vào Trường ĐH Phú Yên bị trúng gió phải đưa đi cấp cứu ngay trong buổi thi đầu tiên. Thí sinh này cơ bản đã hoàn thành bài thi của mình.

Ở điểm thi cơ sở chính Trường ĐH Tôn Đức Thắng (Q.7, TP.HCM) có khá nhiều phòng thi ghép và được bố trí thí sinh ngồi quay mặt. Ngay sát khu vực phòng thi, một công trình thi công của trường đang hoạt động gây tiếng ồn.

Hôm qua, một thí sinh nữ Trường ĐH Tôn Đức Thắng bị cướp giật túi xách, trong đó có giấy báo thi. Trường ĐH Tôn Đức Thắng đã giải quyết cấp giấy báo dự thi để thí sinh này được dự thi trong buổi sáng nay.

Bà Trịnh Minh Huyền - phó hiệu trưởng nhà trường cho biết để đề phòng cướp giật, hội đồng tuyển sinh của trường đã liên hệ với Công an phường Tân Phong, Công an Q.7 tăng cường lực lượng an ninh trước điểm thi cho thí sinh và phụ huynh.

TS Hà Hữu Phúc, trưởng đoàn Ban chỉ đạo tuyển sinh ĐH, CĐ TP.HCM đã lưu ý hội đồng tuyển sinh của trường phải dừng thi công công trình sát điểm thi, bố trí khoảng cách ngồi của thí sinh đúng quy định…

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại