Nhiều người trong một gia đình ở Hà Tĩnh thương vong sau vụ nổ

Y.Dương |

Ông Đào Việt Hùng (xã Sơn Tây, huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh) đã tử vong sau tiếng nổ lớn, nhiều người khác trong nhà bị thương phải cấp cứu ở bệnh viện.

Theo thông tin trên Báo Giao thông, ông Phan Xuân Đường (Phó Chủ tịch UBND xã Sơn Tây, huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh) xác nhận, trên địa bàn xã vừa xảy ra vụ nổ mìn tại nhà ông Đào Việt Hùng khiến ông Hùng tử vong. Nguyên nhân có thể là do mâu thuẫn nội bộ gia đình.

Sự việc xảy ra lúc 19h15 tối 26/4 tại nhà ông Đào Việt Hùng (SN 1967, trú tại thôn Kim Thành, xã Sơn Tây, huyện Hương Sơn).

Trên tờ Vietnamnet, Phó Chủ tịch UBND xã Sơn Tây Nguyễn Tá Tuấn cũng đã xác nhận sự việc trên.

Theo tờ Người đưa tin, sau tiếng nổ, mọi người xung quanh chạy đến thì thấy giường, tủ, bàn ghế và các vật dụng trong nhà đều đã đổ nát. Cạnh đó, ông Hùng nằm bất động với cơ thể không còn nguyên vẹn. 

Ông Hùng người dân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Cửa khẩu Cầu Treo (Hà Tĩnh) nhưng theo kết luận của các bác sĩ, ông đã tử vong trước đó.

Báo giới trong nước cũng thôn tin, ngoài ông Hùng thì con trai, con gái, con dâu và cháu bé mới sinh được 3 ngày của ông Hùng đang bị thương nặng, đang được cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Cửa khẩu Cầu Treo.

4 người khác trong gia đình cũng bị thương do mìn nổ. (Ảnh: Báo Hà Tĩnh)
4 người khác trong gia đình cũng bị thương do mìn nổ. (Ảnh: Báo Hà Tĩnh)

Được biết, ông Đào Việt Hùng và vợ đã ly thân, thời gian gần đây trong gia đình thường xảy ra nhiều mâu thuẫn.

Hiện lực lượng chức năng đang tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.

(Tổng hợp)

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại