Nhiều “bô lão” tự ứng cử ĐBQH khóa 14 tại TP.HCM

Nguyễn Cường |

Tại TP.HCM, người tự ứng cử cao tuổi nhất là ông Nguyễn Xuân Xanh, 91 tuổi (quê Khánh Hòa), tuy nhiên những thông tin về ông Xanh gần như không có gì khác ngoài họ tên, quê quán, năm sinh.

Ngày 17/3 tại Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam TP.HCM đã diễn ra buổi hiệp thương lần thứ 2 để thông qua danh sách sơ bộ những người ứng cử ĐBQH khóa 14.

Theo công bố của ông Nguyễn Hoàng Năng – Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc TP thì có 90 người trong danh sách này, trong đó có 42 người được giới thiệu ứng cử và 48 người tự ứng cử.

Thống kê sơ bộ cho thấy có nhiều người lớn tuổi trong danh sách này và tất cả đều thuộc diện tự ứng cử.

Cụ thể, cao tuổi nhất là ông Nguyễn Xuân Xanh, 91 tuổi (quê Khánh Hòa), tuy nhiên những thông tin về ông Xanh gần như không có gì khác ngoài họ tên, quê quán, năm sinh. Kế đến là ông Lê Minh Tuyền, 79 tuổi (quê TP.HCM).

Trong bản tự khai ông Tuyền cho biết hiện là cán bộ hưu trí và có thể sử dụng hai ngoại ngữ là Anh và Pháp.

Ngoài ra, còn có ông Nguyễn Văn Hòe, 76 tuổi (quê Khánh Hòa). Ông Hòe cũng cho biết có bằng cao học và sử dụng được tiếng Anh, tiếng Pháp, hay ông Võ Văn Thôn, 75 tuổi (quê Tiền Giang).

Ông Thôn hiện là cán bộ hưu trí và đã từng tốt nghiệp Đại học kinh tế.

Trong khi đó tại danh sách tự ứng cử cũng có một số gương mặt trẻ như bà Nguyễn Trang Nhung, 34 tuổi (quê Bắc Ninh). Bà Nhung có trình độ Thạc sĩ ngành Tài chính – Ngân hàng và hiện đang công tác tại một công ty phần mềm.

Những ứng viên tuổi 30 còn có ông Nguyễn Trường Sa, 33 tuổi (quê Khánh Hòa) hiện đang là Giảng viên trường Đại học Công nghiệp; Võ Hoàng Dy, 32 tuổi (quê Quảng Ngãi), hiện là Kỹ sư kiểm định vi mạch; Nguyễn Văn Hùng, 30 tuổi (quê Bình Định) hiện đang là Tổng giám đốc một công ty xây dựng.

Khi đọc danh sách và bắt gặp những người quá lớn tuổi ứng cử, một số đại biểu tham gia hiệp thương lần 2 đã tỏ ý e ngại, nhưng ông Năng cho biết đây là quyền của mỗi người nên tất cả đều được tôn trọng và chấp nhận.

Tuy nhiên ông Năng cũng nói rõ đây mới chỉ là danh sách sơ bộ và còn phải trải qua nhiều bước thẩm định nữa trước khi có danh sách chính thức.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại