Nhiệt độ giảm sâu, miền Bắc có nơi giảm xuống 10 độ C

Nguyễn Vũ |

(Soha.vn) - Không khí lạnh đã ảnh hưởng tới các tỉnh miền Bắc vào chiều và tối qua. Hôm nay, nhiệt độ tiếp tục giảm sâu, có nơi còn 10 độ C.

Theo trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn TƯ cho hay, chiều tối qua (02/03), không khí lạnh đã ảnh hưởng đến các tỉnh phía Đông Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và một số nơi ở phía tây Bắc Bộ. Ở phía đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa và mưa rào. Ở vịnh Bắc Bộ đã đo được gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7.

Hôm nay (03/03), không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở phía tây Bắc Bộ và một số nơi ở Trung Trung Bộ. Các tỉnh miền Bắc trời rét.

Cô Thủy, quê Hưng Yên tranh thủ quạt vài bắp ngô nướng giữa đêm đông giá rét. Trong khi mọi người hạnh phúc bên người thân, súng sinh đi đón năm mới thì giữa thành phố hoa lệ, cô Thủy lại lóc cóc mưu sinh.

Nhiệt độ tại các tỉnh miền Bắc hôm nay giảm sâu, có nơi còn 10 độ C. (Ảnh NP)

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, ở phía Đông Bắc Bộ còn có mưa, mưa nhỏ rải rác; Bắc và Trung Trung Bộ có mưa, mưa rào và có nơi có dông; phía Tây Bắc Bộ có mưa rào rải rác và có nơi có dông. 

Gió đông bắc trong đất liền mạnh cấp 3, vùng ven biển cấp 4 – 5; ở vịnh Bắc Bộ và khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió đông bắc mạnh cấp 6 - 7, giật cấp 8, cấp 9. Biển động mạnh.

Dự báo chi tiết cho các vùng trong cả nước ngày 3/3:

Khu vực Hà Nội: Nhiều mây, có mưa, mưa rào. Gió đông bắc cấp 3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ: 13 – 16 độ C, nhiệt độ cao nhất từ: 15 – 18 độ C.

Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, đêm có mưa rào rải rác và có nơi có dông, ngày có mưa rào vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất từ: 15 – 18 độ C, nhiệt độ cao nhất từ: 23 - 26 độ, riêng Điện Biên - Lai Châu 27 – 29 độ C.

Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, đêm có mưa, mưa rào và có nơi có dông, ngày có mưa rào rải rác. Gió đông bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4 – 5. Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất từ: 13 - 16 độ, vùng núi 10 – 13 độ C, nhiệt độ cao nhất từ: 15 - 18 độ, vùng núi 14 – 16 độ C.

Thanh Hóa – Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa. Gió bắc đến tây bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4 - 5. Phía bắc trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ: 15 – 18 độ C, nhiệt độ cao nhất từ: 19 - 22 độ, riêng phía bắc 16 – 19 độ C.

Đà Nẵng – Bình Thuận: Phía bắc nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác. Phía nam mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ: 22 – 25 độ C,  nhiệt độ cao nhất từ: 28 - 31, riêng phía bắc 26 – 29 độ C.

Tây Nguyên: Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày có mưa vài nơi. Gió đông đến đông bắc cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ: 18 – 21 độ C, nhiệt độ cao nhất từ: 30 – 33 độ C.

Đông Nam Bộ: Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, miền Đông có nơi có nắng nóng. Gió đông đến đông bắc cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ: 23 - 26oC Nhiệt độ cao nhất từ: 32 – 35 độ C. 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại