“Nhân tình" kẻ đánh chết con trai 8 tuổi sẽ mang tội gì?

Hải Nguyên |

(Soha.vn) - Bà Bình mong cơ quan pháp luật làm rõ vai trò đồng phạm của Bùi Thị Hà dẫn tới cái chết thương tâm của cháu mình trong vụ bé trai 8 tuổi bị bố đẻ đánh tử vong.

Tội danh của người bố đánh con trai 8 tuổi tử vong là Đỗ Văn Lợi (SN 1968, phường Tiền An, TP. Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh) đã được cơ quan điều tra chuyển từ cố ý gây thương tích sang tội giết người.

Theo thông tin Đại tá Nguyễn Công Nghiệp, Phó Giám đốc công an tỉnh Bắc Ninh, sau khi chuyển tội danh, quá trình điều tra vẫn tiếp tục theo trình tự pháp luật. Cơ quan điều tra cũng đã triệu tập Bùi Thị Hà, là “nhân tình” của Lợi để điều tra làm rõ vai trò đồng phạm gây ra cái chết thương tâm của cháu Đỗ Doãn Lộc (SN 2006, phường Tiền An, TP. Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh), nạn nhân của vụ "bé trai 8 tuổi bị bố đẻ đánh tử vong”. Tuy nhiên, tới thời điểm này, tội danh của Hà vẫn chưa được xác lập.

Bà Doãn Thị Bình, bác ruột của Lộc

Bà Doãn Thị Bình, bác ruột của Lộc

Bà Doãn Thị Bình (bác ruột của Lộc) cho biết, vẫn chưa có thông tin gì liên quan tới quá trình điều tra Đỗ Văn Lợi và Bùi Thị Hà (SN 1984, trú tại phường Võ Cường, TP. Bắc Ninh).

Bà Bình chia sẻ, khi đưa thi thể Lộc về Bắc Ninh để chờ an táng, bà Bình vì mệt quá nên phải truyền nước. Trong lúc bà Bình nằm truyền nước, công an lấy lời khai của đối tượng Bùi Thị Hà, có điện về cho bà Hồng, là cô của Lộc để bà Hồng vào trong góc bếp lấy ra chiếc chày giã cua và thanh sắt được giấu ở đó. Và bà Hồng lấy trong góc bếp ra đúng những thứ đã được nêu.

“Để nói gốc tích của Lợi không phải là một con người “dã thú” như thế. Lợi rất quý trẻ con, đặc biệt là con trai của mình. Chỉ từ khi có nhân vật Hà xuất hiện,  Lợi mới thành ra như thế cũng để răn dạy con. Trong một lúc có thể vì thể hiện với “nhân tình” mà đã răn dậy con quá tay. Giờ chắc Lợi cũng suy nghĩ rất nhiều, cũng tỉnh ngộ nhưng mọi sự đã quá muộn”, bà Bình nói.

Bà Bình bức xúc: “Lợi có đánh con trong lúc thể hiện đi nữa thì Hà có mặt tại đó, là người phụ nữ đã có 3 đứa con, Lộc dù không phải con đẻ của Hà nhưng ít nhiều người phụ nữ ấy cũng phải có tình thương và phải vào can ngăn Lợi không nên đánh con”.

Cũng theo những chia sẻ từ bà Bình thì, Bùi Thị Hà đã không có được “tình thương” và cũng tham gia đánh Lộc. Sau đó, Hà đã bỏ trốn. Nếu chị ta không tham gia đánh cháu bé thì sao phải sợ hãi, trốn chạy như vậy?

Đỗ Doãn Lộc bị tử vong sau 3 ngày nằm cấp cứu tại bệnh viện Việt Đức. Nguyên nhân dẫn tới tử vong được xác định là do đa chấn thương.

Cháu Đỗ Doãn Lộc đang nằm điều trị tại bệnh viện Việt Đức (Hà Nội) - Ảnh: Vinh Quang
Cháu Đỗ Doãn Lộc đang nằm điều trị tại bệnh viện Việt Đức (Hà Nội) - Ảnh: Vinh Quang

“Sống phải có pháp luật, ai làm ra lỗi gì thì sẽ theo sự trừng phạt của pháp luật. Gia đình tôi cũng không có yêu cầu gì, chỉ mong pháp luật có sự răn đe và cho Lợi cơ hội vì bản chất của Lợi không phải là tàn bạo với trẻ con, nhất là con trai mình. Sau này, nếu được mời tham dự phiên tòa xét xử Lợi, được đưa ra ý kiến của mình, tôi cũng vẫn bày tỏ điều này. Tôi cũng rất mong cơ quan pháp luật làm rõ vai trò đồng phạm của Bùi Thị Hà dẫn tới cái chết thương tâm của cháu Lộc", bà Bình nói.

Chiều 27/3, Đại tá Nguyễn Công Nghiệp cho biết, cơ quan pháp y đã có kết quả giải phẫu tử thi của cháu Đỗ Doãn Lộc. Cảnh sát đang tiếp tục làm rõ vai trò của Hà.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại