Người phát ngôn HN lý giải tại sao chậm giải quyết nhà ông Nghiên

Hoàng Đan |

Theo ông Thành, sở dĩ tới nay thành phố mới giải quyết vấn đề ngôi nhà 12 Nguyễn Chế Nghĩa mà gia đình ông Nghiên đang sử dụng, là vì phải chờ thanh lý hợp đồng thuê nhà.

Trả lời tại buổi họp báo Thành ủy Hà Nội chiều 9/12, trước câu hỏi, nếu không dùng ngân sách Nhà nước thì dùng cơ chế nào để giải quyết trường hợp của ông Nghiên, ông Nguyễn Thịnh Thành, Chánh văn phòng UBND T.P HN, kiêm người phát ngôn cho biết:

Sở Xây dựng đang nghiên cứu các phương án sau này báo cáo thành phố. Hiện nay, thành phố chưa quyết định phương án nào.

Nguyên tắc số một chúng tôi đảm bảo là, thanh lý nhà này hợp tình, hợp lý theo đúng quy định, những việc này sẽ được làm công tâm, khách quan và sẽ được thông tin đến báo chí”.

Mặt tiền biệt thự 12 Nguyễn Chế Nghĩa Ảnh: Ngọc Châu

Mặt tiền biệt thự 12 Nguyễn Chế Nghĩa. Ảnh: Ngọc Châu

Về câu hỏi, tại sao từ năm 2001 đến nay mới tiến hành thanh lý hợp đồng thuê đối với ngôi biệt thự 12 Nguyễn Chế Nghĩa mà gia đình ông Nghiên đang sử dụng, ông Thành cho rằng, do ngôi nhà này là nhà cho thuê nên phải chờ thanh lý hợp đồng.

Vị này lý giải: "Thời điểm đó, đồng chí Hoàng Văn Nghiên thuê là hợp pháp và khi người thuê hợp pháp đến thời hạn có nguyện vọng trả lại nhà thì chúng ta thanh lý hợp đồng theo đúng quy định của pháp luật".

Đồng thời, ông Thành cũng khẳng định: “Thành phố không dùng ngân sách để mua nhà cho đồng chí Hoàng Văn Nghiên mà sẽ thực hiện theo đúng quy định của Nhà nước, đúng các tiêu chuẩn chế độ đồng chí Hoàng Văn Nghiên được hưởng".

Trao đổi thêm về vấn đề giá thuê căn biệt thự 12 Nguyễn Chế Nghĩa, ông Phan Đăng Long - Phó Ban thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội cũng cho biết, căn nhà này nằm trong quỹ nhà cho thuê, trước đó đã cho một người nước ngoài thuê.

Ông Phan Đăng Long (người đứng), Phó Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy HN.

Ông Phan Đăng Long (người đứng), Phó Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy HN trả lời trong buổi họp báo Thành ủy vào chiều 9/12.

"Ngôi nhà này không thuộc nhà công vụ và đồng chí Hoàng Văn Nghiên khi thuê thì thực hiện đúng chế độ.

Giá thuê như vậy là quy định của nhà nước, nên đồng chí Nghiên thực hiện đúng như vậy và trả đúng.

Theo tôi cũng không nên đặt vấn đề đồng chí Nghiên có nhà hay không, vì đây là tiêu chuẩn thành phố quan tâm, đồng chí Hoàng Văn Nghiên đương nhiên được hưởng.

Thứ hai, đây cũng là một người đã nghỉ hưu nhiều năm rồi..."- ông Long nói.

Ông Long cũng nhìn nhận, trong sự việc chậm giải quyết nhà của ông Hoàng Văn Nghiên, có một phần trách nhiệm của các sở ngành liên quan.

Phó Chủ tịch HĐND T.P Hà Nội Lê Văn Hoạt cũng cho hay, với tiêu chuẩn chế độ là Bộ trưởng, Chủ tịch UBND TP nên UBND TP sẽ xem xét cụ thể về chính sách, điều kiện cũng như nhu cầu của ông Nghiên để đưa ra phương án cụ thể.

Ông Hoạt khẳng định: "Sau khi tìm được phương án cụ thể để giải quyết chế độ cho đồng chí Nghiên,  UBND sẽ phải báo cáo Thành ủy và thông tin lại với HĐND.

Quan điểm của chúng tôi là, mọi việc phải được thực hiện một cách công tâm, khách quan, đúng pháp luật".

Trước đó, UBND TP Hà Nội cũng đã ban hành công văn số 9632 về việc thanh lý hợp đồng thuê nhà số 12 phố Nguyễn Chế Nghĩa và giải quyết chính sách nhà đất đối với ông Hoàng Văn Nghiên.

UBND TP chỉ đạo giao Công ty TNHH MTV Quản lý và Phát triển nhà Hà Nội làm thủ tục thanh lý hợp đồng cho thuê nhà 12 Nguyễn Chế Nghĩa với gia đình ông Nghiên, tiếp nhận quản lý, bố trí sử dụng ngôi nhà theo yêu cầu nhiệm vụ của TP.

Đồng thời báo cáo kết quả về UBND TP trước ngày 31/1/2015.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại