Người nhà, tình nguyện viên cõng thí sinh bị tai nạn vào phòng thi

Thiên Di |

(Soha.vn) - Sáng nay (3/7), hơn 800.000 thí sinh đăng ký dự thi đại học khối A, A1, V đến trường làm thủ tục thi. Nhiều thí sinh bị tai nạn, khuyết tật chân vẫn quyết tâm đi thi đại học.

Theo Bộ GD&ĐT, kỳ thi năm nay có 256 lượt trường đại học, 134 trường cao đẳng tổ chức thi và 132 trường chỉ xét tuyển, không tổ chức thi.

Thi đại học đợt 1 ngày 4-5/7, khối A, A1 có 132 trường tổ chức thi với 838.037 thí sinh đăng ký dự thi; Đợt 2, ngày 9-10/7, khối B,C,D, có 124 trường tổ chức thi với 838.291 thí sinh đăng ký dự thi; Đợt 3, ngày 15-16/7, thi cao đẳng tổ chức thi tất cả các khối với 354.765 thí sinh đăng ký dự thi.

Theo ghi nhận tại Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, thí sinh Lê Thị Ngọc Sánh (THPT Việt Yên 1, Việt Yên, Bắc Giang) bị tai nạn không thể tự đi được nên một tình nguyện đã cõng thí sinh vào phòng thi để làm thủ tục.

	Thí sinh Nguyễn Thị Ngọc Sanh (Bắc Giang) được tình nguyện viên cõng vào phòng thi vì em mới bị tai nạn xe hai ngày trước.

Thí sinh Lê Thị Ngọc Sánh (Bắc Giang) được tình nguyện viên cõng vào phòng thi vì em mới bị tai nạn xe hai ngày trước.

	Sánh vẫn quyết tâm đi thi mặc dù chân đau không thể tự đi được.

Sánh vẫn quyết tâm đi thi mặc dù chân đau không thể tự đi được.

Nguyễn Thị Ngọc Sánh dự thi khối A1, Trường ĐH Khoa học Tự nhiên. Thí sinh này không may bị tai nạn vào thứ 7 nhưng vẫn quyết tâm đỗ đại học.

Tại điểm thi ĐH Sư phạm Hà Nội, thí sinh Hoàng Thị Anh (14/3/1995) Yên Lạc, Vĩnh Phúc bị tai nạn giao thông, đứt gân ngón chân cái nên phải nhờ chị gái cõng đi thi.

Thí sinh Hoàng Anh tại điểm thi ĐH Sư phạm bị tai nạn đứt gân chân phải nhờ chị gái cõng vào phòng thi.

Thí sinh Hoàng Thị Anh tại điểm thi ĐH Sư phạm bị tai nạn đứt gân chân phải nhờ chị gái cõng vào phòng thi.

Người nhà, tình nguyện viên cõng thí sinh bị tai nạn vào phòng thi
 

Chị gái của Hoàng Anh, Hoàng Thị Nga vừa cõng em vừa cho biết, đưa em đi thi nhưng tình trạng sức khỏe em như vậy nên có phần lo lắng, hồi hộp, luôn tạo tâm lý thoải mái, gia đình không gây áp lực mà luôn cổ vũ Anh cố gắng hết mình.

Tại điểm Trường ĐH Bách khoa có thí sinh khuyết tật chân, tự mình đến phòng thi.

	Ghi nhận tại địa điểm thi THPT Hoàng Liệt (điểm thi ĐH Xây dựng).

Ghi nhận tại địa điểm thi THPT Hoàng Liệt (điểm thi ĐH Xây dựng).

	Phụ huynh tỏ ra khá lo lắng trước khi con bước vào kỳ thi đại học.

Phụ huynh tỏ ra khá lo lắng trước khi con bước vào kỳ thi đại học.

	Tại địa điểm thi ĐH Khoa học xã hội và Nhân văn và ĐH Tự nhiên, phụ huynh ngồi la liệt chờ con làm thủ tục sáng nay.

Tại địa điểm thi ĐH Khoa học xã hội và Nhân văn và ĐH Tự nhiên, phụ huynh ngồi la liệt chờ con làm thủ tục sáng nay.

Sinh viên tình nguyện cõng thí sinh bị tai nạn vào phòng thi

Nhìn chung, trong buổi làm thủ tục thi sáng nay, thí sinh có tâm trạng khá thoải mái và sẵn sàng cho cuộc chiến đại học vào ngày mai 4/7. Tuy nhiên, vẫn có vài thí sinh để quên thẻ dự thi hoặc chứng minh thư nhân dân nên vội vàng về nhà lấy.

undefined

Thí sinh tươi cười đến trường làm thủ tục thi (ĐH Khoa học XH và Nhân văn).

	Xem sơ đồ chỉ dẫn và quy định giờ thi hai ngày tới.

Xem sơ đồ chỉ dẫn và quy định giờ thi hai ngày tới.

Đỗ Thu Phương (HS Trường THPT Nguyễn Siêu, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên) dự thi khối A1 khoa Ký tượng, ĐH Khoa học Tự nhiên cho biết đây là khối thi phụ để chuẩn bị tâm lý phòng thi nên hoàn toàn thoải mái.

Phương (phải) vui vẻ thoải mái bước vào kỳ thi đại học.

Phương (phải) vui vẻ thoải mái bước vào kỳ thi đại học.

“Em thi vào Trường ĐH Sư phạm 2, khối D là khối chính của em nên khối A1 là thử thách, làm quen với tâm lý phòng thi thôi. Em không có gì lo lắng nhiều”, Phương nói.

Ngày mai (4/5), thí sinh sẽ bước vào môn thi Toán (sáng) và Lý (chiều). Trả lời báo chí, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Bùi Văn Ga cho biết, đề thi năm nay vẫn ra theo nguyên tắc không quá khó, quá dài. Thí sinh chỉ cần ôn thật kỹ kiến thức trong chương trình phổ thông, đặc biệt là chương trình lớp 12 là có thể làm được.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại