"Nếu ông Truyền sai, không cần Ban chấp hành Trung ương xử lý"

Hải Nguyên |

(Soha.vn) - "Nếu ông Truyền làm sai thì chi bộ Đảng địa phương nơi ông ấy sinh hoạt sẽ phải đưa chuyện này ra kiểm điểm và kỉ luật" - ông Hà Tuấn Trung cho biết.

Bài 1: Ông Trần Văn Truyền lên tiếng vụ có nhiều biệt thự "khủng"

Bài 2: Phó Chủ tịch tỉnh Bến Tre nói về biệt thự của ông Trần Văn Truyền

Bài 3: TBT Kim Quốc Hoa: "Đủ cơ sở đưa tin về biệt thự của ông Truyền"

Bài 4: Cận cảnh biệt thự gây choáng ngợp của ông Truyền tại Bến Tre

Bài 5: Dinh thự "khủng" của ông Trần Văn truyền qua lời kể của hàng xóm

Bài 6: Ông Truyền được "em kết nghĩa" biếu tiền xây biệt thự "khủng"

Bài 7: Biệt thự ông Truyền và ngôi nhà 51m2 của Chủ tịch Trương Tấn Sang

Bài 8: Phó Ban Nội chính TƯ: Vụ ông Truyền không phải nhiệm vụ của Ban

Cùng với thông tin cho rằng ông Trần Văn Truyền, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Tổng Thanh tra Chính phủ sở hữu nhiều biệt thự, báo Người Cao Tuổi cũng phản ánh việc ông Truyền kí ồ ạt bổ nhiệm hàng loạt cán bộ, nhiều người không nằm trong quy hoạch hoặc non kém về năng lực phẩm chất trước khi về hưu. Xung quanh vấn đề này, báo điện tử Trí Thức Trẻ đã có cuộc trao đổi với ông Hà Tuấn Trung, nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Theo ông Hà Tuấn Trung, nếu những thông tin về ông Truyền được nêu ra là sự thật thì đây là một điều đáng buồn.

Ông Hà Tuấn Trung, nguyên Phó chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Trung ương
Ông Hà Tuấn Trung, nguyên Phó chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Trung ương

Theo thông tin được báo Người Cao Tuổi đưa ra thì: Từ tháng 3/2011 đến ngày 3/8/2011, ông Trần Văn Truyền kí quyết định bổ nhiệm gần 60 cán bộ cấp vụ (và tương đương) tại cơ quan Thanh tra Chính Phủ. Chỉ trong 2 ngày (1/8 và 3/8) kí bổ nhiệm 26 người, riêng ngày 3/8/2011 kí bổ nhiệm 22 người. Số lượng cán bộ được ông Trần Văn Truyền kí quyết định bổ nhiệm trong thời gian ngắn mà lại ở thời điểm ông sắp về hưu, theo ông Hà Tuấn Trung, là con số nhiều.

“Khuất tất là ở chỗ đó, số lượng nhiều là sai quy định của Chính phủ nói riêng, của Nhà nước nói chung. Mỗi một đơn vị hay tổ chức có bao nhiêu trưởng, bao nhiêu phó? Ví dụ quy định cấp thứ trưởng thì mỗi một bộ chỉ có ba thứ trưởng. Nếu quá lên là sai quy định. Cấp vụ thông thường nhiều lắm cũng chỉ có ba vụ phó chứ không nhiều hơn được. Cùng lúc, ông Truyền ký bổ nhiệm hàng mấy vụ phó vào một vụ là sai quy định. Câu hỏi đặt ra ở đây là “Tại sao lại ký như thế?”. Đó là ẩn số cần làm rõ”, ông Hà Tuấn Trung nói.

Cũng theo thông tin báo Người Cao Tuổi nêu thì: “Theo lịch của Quốc hội tại kì họp thứ I Quốc hội Khóa XII, ngày 3/8/2011 chương trình Quốc hội bỏ phiếu phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm các Phó Thủ tướng, các Bộ trưởng và thành viên khác của Chính phủ. Đúng 9 giờ hôm đó, Chính phủ mới (Khóa XIII) đã ra mắt, ông Huỳnh Phong Tranh được bầu làm Tổng Thanh tra Chính phủ, vậy mà chiều và tối hôm đó ông Trần Văn Truyền còn “cố đấm ăn xôi” kí bổ nhiệm cho một loạt người mà trước đó ông đưa vào tầm ngắm, ông chờ đợi “niềm tin và hi vọng” của số người này khá lâu. Vậy là cuối chầu, ông Truyền “ưu ái” cho hàng loạt người từ chuyên viên bỗng trở thành cán bộ cấp vụ”.

"Nếu đây là sự thật thì làm vậy là không đủ quy trình bổ nhiệm vì quy trình này có nhiều bước”, ông Hà Tuấn Trung nêu ý kiến.

Căn biệt thự của ông Truyền được xây dựng trên diện tích hàng ngàn m2 tại xã Sơn Đông, TP Bến Tre, tỉnh Bến Tre
Căn biệt thự của ông Truyền được xây dựng trên diện tích hàng ngàn m2 tại xã Sơn Đông, TP Bến Tre, tỉnh Bến Tre

Ông Trung bàn thêm: "Thủ tướng Chính phủ có thể dùng quyền của mình phủ quyết các quyết định đó và yêu cầu đưa những người đã được ông Truyền kí quyết định bổ nhiệm trong thời gian đó về các vị trí như cũ, chuyên viên như trước".

Nói về quy trình kỉ luật Đảng viên, ông Hà Tuấn Trung cho biết: "Khi Đảng viên giữ cương vị từ thứ trưởng trở lên là do Trung ương quản lý.

Thời kì đương chức, ông Trần Văn Truyền là Ủy viên Trung ương Đảng thì Ủy ban kiểm tra Trung ương không có quyền thi hành kỉ luật mà chỉ đề nghị. Bộ Chính trị cũng không kỉ luật được. Bộ Chính trị phải đưa ra Ban chấp hành Trung ương để biểu quyết. Ban Chấp hành Trung ương phải đưa ra biểu quyết kỉ luật, phải đa số biểu quyết mới kỉ luật được.

Hiện tại, ông Truyền đã về hưu, không thuộc diện Bộ Chính trị quản lý nữa mà do chi bộ địa phương nơi ông ấy sinh hoạt quản lý. Chi bộ địa phương phải đưa chuyện này ra kiểm điểm và kỉ luật nếu phát hiện sai phạm mà không cần Ban chấp hành Trung ương xử lý nữa".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại