Nam thanh niên ngất xỉu tại chỗ khi bị máy cuộn kẹp vào cổ

Huy Nguyễn |

Khoảng 13h chiều nay (21/7), anh Nguyễn Xuân Thủy (SN 1991, quê Tân Kỳ, Nghệ An) đã được đưa tới Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai cấp cứu, sau khi bị máy cuộn kẹp vào cổ.

Anh Thủy là nhân viên bảo trì của công ty T.N, có địa chỉ tại số 19, đường 17A, KCN Biên Hòa 2, Biên Hòa, Đồng Nai.

Những người chứng kiến sự việc cho biết, vào khoảng hơn 12h cùng ngày, sau khi ăn trưa xong, anh Thủy nhận nhiệm vụ sửa máy cuộn của công ty.

Lúc đang sửa máy được chừng 5 phút thì những người làm chung đã giật mình vì tiếng hét thất thanh của anh Thủy.

Chạy lại xem, mọi người bàng hoàng khi thấy anh Thủy bị hai thanh của máy cuộn kẹp vào cổ, ngất xỉu tại chỗ. Mọi người đã cùng nhau chỉnh máy, đưa anh Thủy ra rồi nhanh chóng đưa đến bệnh viện để cấp cứu.

Nạn nhân đang được điều trị tại bệnh viện.

Bác sĩ Dương Quang Thái (Khoa ngoại Thần kinh – BV Đa khoa Đồng Nai) cho biết, anh Thủy nhập viện trong tình trạng hôn mê, thở khó với vết thương ở cổ xác định theo thông tin do bị máy kẹp.

Các bác sĩ tại bệnh viện đã tiến hành chụp phim, đặt nội khí quản, kích thích thở.

Qua phim thấy có một nốt máu tụ nhỏ trong não, bước đầu nhìn trong máy chưa thấy xương cổ tổn thương nhưng nghi ngờ dập tủy cổ, tiên lượng xấu.

Hiện các bác sĩ đã tiến hành cho bệnh nhân sử dụng thuốc an thần để ngủ, chờ bệnh nhân ổn định thở.

Được biết Thủy làm bảo trì máy tại công ty T.N đã khá lâu và đang thuê trọ sống cùng vợ và con nhỏ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại