Mua “thần dược” ngâm rượu, coi chừng chuốc họa

Theo CAND |

Hiện chưa có một công trình nguyên cứu thật cụ thể và phổ biến rộng rãi về tác dụng của các loại “thần dược” rượu ngâm các sản phẩm động vật, thực vật vì vậy người tiêu dùng nên cẩn trọng, để tránh chuốc họa vào thân.

Chập tối ngày 19/2 trên phố Quán Thánh (quận Ba Đình - Hà Nội), mọi người đang lưu thông ở đây bỗng giật mình bởi từ phía sau bỗng vọt lên một chiếc xe máy Wave, BKS 19F1-024.xx, hai bên buộc hai chiếc rọ lưới, bên trong là vô số con rắn, bìm bịp, ong đất… các loại.

Người đi đường không ai bảo ai đều rọi ánh mắt về phía “sạp” kinh doanh di động này. Trên tấm bìa cứng quảng cáo sau xe, chủ nhân đề rõ nội dung: “Bán bìm bịp, tắc kè - bọ cạp, ong đất, sâu chít… để ngâm rượu”.

Đi đến đâu, người đàn ông tuổi ngoài 30 điều khiển “sạp” kinh doanh trên cũng đều bấm còi inh ỏi, như thể “báo” cho người đi đường biết về dịch vụ buôn bán sản phẩm ngâm rượu thuộc… diện “thần dược” của mình.

Tôi hỏi: “Giá của một cặp bìm bịp bao nhiêu?”, anh chủ “sạp” di động này liền lia một tràng: “Một cặp bìm bịp (một đực, một cái) được ngâm với rượu nếp mạnh có giá trên dưới 3 triệu; 1 cặp tắc kè hơn 130 ngàn đồng…”.

Cũng theo anh chủ trên, loại rượu này rất tốt cho thể trạng người trung niên, cao tuổi, đặc biệt, có khả năng chữa các bệnh về yếu sinh lý, suy nhược cơ thể, về khớp…

Một “đại lý” thần dược rong ruổi trên đường phố.

Các sản phẩm động, thực vật dùng để ngâm rượu, thời gian qua, đặc biệt là thời gian trở đây - vào dịp đầu năm được quảng cáo bốc giời cũng bởi tâm lý ưa chuộng dung dịch kích thích - rượu, bia có ngâm các sản phẩm động, thực vật mà theo như nhiều người cho biết nó có tác dụng “tráng dương, bổ thận, tăng cường sinh lý, quan hệ nam nữ”. Có cầu, ắt có cung, thế nên dịch vụ cung cấp mặt hàng này thời gian trở lại đây tăng đáng kể.

Rõ ràng, về các loại rượu này, hiện chưa có một công trình nguyên cứu thật cụ thể và phổ biến rộng rãi về tác dụng của nó. Đây cũng là lý do mà, người tiêu dùng nên cẩn trọng, để tránh chuốc họa vào thân. Nhất là, khi nhìn vào thực tế trong mấy ngày Tết Nguyên đán Quý Tỵ 2013 vừa qua, đã có nhiều trường hợp bị ngộ độc rượu (trong đó có không ít trường hợp bị ngộ độc rượu quê, rượu ngâm sản phẩm động vật) phải nhập viện cấp cứu, điều trị.

Theo TS Nguyễn Kim Sơn, Phó Giám đốc Trung tâm Chống độc Bệnh viện Bạch Mai, trong mấy ngày Tết Nguyên đán vừa qua, bình quân mỗi ngày cũng có tới trên 5 bệnh nhân bị ngộ độc rượu (rượu ngâm, rượu quê…) phải vào Trung tâm điều trị trong tình trạng mê man, nôn mửa… Trong số này có những trường hợp do ngộ độc nặng nên đã bị tụt huyết áp, phải thở bằng máy

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại