Mưa lũ vừa dứt, bão Đỉnh Núi lại "ngấp nghé" gần Biển Đông

Theo TTKTTV/Người đưa tin/Báo Quảng Ninh |

Hiện nay một cơn bão đang hoạt động trên vùng biển phía Bắc đảo Luzon (Philippines) có tên quốc tế là Fung-Wong (tên do Hồng Kông đề cử có nghĩa là đỉnh núi) .

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, vào hồi 13 giờ ngày 19/9, vị trí tâm bão ở vào khoảng 18,5 độ Vĩ Bắc; 121,5 độ Kinh Đông, trên vùng bờ biển phía Bắc đảo  Luzon (Philippines). Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (tức là từ 75 đến 88km một giờ), giật cấp 10, cấp 11.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, sau đó có khả năng đổi hướng di chuyển về phía Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15km và còn có khả năng mạnh thêm. Đến 13 giờ ngày 20/9, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,9 độ Vĩ Bắc; 120,0 độ Kinh Đông, cách đảo Đài Loan khoảng 200 km về phía Nam Tây Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 - 10 (tức là từ 75 đến 102 km một giờ), giật cấp 11, cấp 12.

Vị trí và đường đi của bão Fung-Wong. Ảnh: nchmf.gov.vn

Trong khoảng 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Bắc, sau đó là Bắc Đông Bắc (hướng ra phía ngoài Biển Đông), mỗi giờ đi được khoảng 20km và còn tiếp tục mạnh thêm. Đến 13 giờ ngày 21/9, vị trí tâm bão ở vào khoảng 25,0 độ Vĩ Bắc; 122,0 độ Kinh Đông, trên bờ biển phía Đông Bắc đảo Đài Loan. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 10 (tức là từ 89 đến 102 km một giờ), giật cấp 11, cấp 12.

Trong khoảng 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo Đông Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 25 km.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão, vùng biển phía Đông Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6 – 8, vùng gần tâm bão cấp 9 -10, giật cấp 11 – 12. Biển động rất mạnh

Trước đó khoảng 21h30 tối 16/9, bão số 3 (có tên quốc tế là bão Kalmaegi) đổ bộ vào Quảng Ninh - Hải Phòng với sức gió mạnh gây mưa lớn toàn miền Bắc. 

Theo thống kê thiệt hại ban đầu tại tỉnh Quảng Ninh, bão số 3 không gây thiệt hại về người nhưng gây hậu quả nghiêm trọng về tài sản làm 6 nhà (Đầm Hà 3 nhà; Tiên Yên 3 nhà), 3 công trình phụ bị đổ sập; 147 nhà tốc mái; đổ 20 cột điện; đổ 1 cột ăng ten truyền hình tại xã Quảng Long (Hải Hà); cháy 2 trạm biến áp; trên 5.000ha lúa, hoa màu bị đổ, gẫy gập; nhiều cây xanh và tài sản khác bị đổ, hư hỏng. Ước tính thiệt hại do bão số 3 gây ra khoảng 20 tỷ đồng.

Thống kê ban đầu về thiệt hại do bão số 3 - Ảnh 1
Mưa bão làm sệp nhà dân. (Ảnh: báo Quảng Ninh)

Theo thống kê của Ủy ban phòng chống lụt bão, tính đến sáng nay (19/9), bão số 3 đã làm 15 người chết, trong đó Lạng Sơn 9, Hà Nội 2, Hà Giang 1, Thái Nguyên 3. Ngoài ra, có 3 người ở Sơn La bị lũ cuốn mất tích.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại