Một lao động Việt Nam tử vong tại Angola

Vạn Sơn |

(Soha.vn) - Nạn nhân là anh Nguyễn Đức Cao (SN 1988, xóm 7, xã Nghi Kim, TP. Vinh, Nghệ An).

Sáng 5/4, thông tin từ chính quyền địa phương xã Nghi Kim cho biết: Anh Cao là con thứ 2 trong gia đình có 3 người con trai, đi xuất khẩu lao động Angola vào tháng 12/2012.

Tuy nhiên, sau khi sang làm việc được 2 tháng thì anh Cao bị sốt rét nặng và tử vong vào ngày 1/3/2013.


	Bàn thờ anh Cao ở gia đình

Bàn thờ anh Cao ở gia đình

Ông Nguyễn Sỹ Đại (bố anh Cao) cho biết: Nạn nhân đi xuất khẩu lao động qua sự môi giới của Công ty TNHH Việt Nhật với chi phí là 130 triệu đồng.

Được biết sau khi anh Cao tử vong phía công ty đã gửi 12.500 USD sang Angola để cùng với sự giúp đỡ của những người đồng hương Việt Nam tại Angola trang trải chi phí bảo quản và vận chuyển thi thể nạn nhân về nước.

Dự kiến, khoảng 13h45 phút ngày 5/4, chuyến bay chở thi thể anh Cao sẽ hạ cánh ở sân bay Tân Sơn Nhất.

Trước đó, một nạn nhân khác là anh Nguyễn Công Nguyên (SN 1984, trú tại phường Nghi Hoà, thị xã Cửa Lò, Nghệ An) cũng đã tử nạn tại Angola. Đến ngày 4/4 thi thể của anh Nguyên đã được đưa về nước.

Điều đáng nói là trong thời gian qua rất nhiều lao động Nghệ An bị tử vong tại Angola. Trong khi đó, ông Nguyễn Đăng Dương, Trưởng Phòng Lao động – Việc làm – Tiền lương và Bảo hiểm xã hội, Sở LĐTB&XH Nghệ An cho biết: “Hiện nay chưa hề có bất kỳ hợp đồng lao động nào giữa Việt Nam và Angôla”.

Hiện tại ở Nghệ An có rất nhiều người đã đi xuất khẩu lao động chui tại Angola.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại