Mở gấp lớp đào tạo Hồi sức cấp cứu cho các bác sỹ Lai Châu

Thế Long |

(Soha.vn) - “Bệnh viện Bạch Mai sẽ mở gấp lớp đào tạo về Hồi sức cấp cứu, cho các cán bộ bác sỹ tỉnh Lai Châu”, đó là khẳng định của PGS.TS Nguyễn Quốc Anh.

Trao đổi với phóng viên, PGS.TS Nguyễn Quốc Anh, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai cho biết, đơn vị này sẽ mở lớp đào tạo về Hồi sức cấp cứu, chấn thương, tai nạn thảm họa cho các bác sỹ tỉnh Lai Châu (bao gồm tất cả các bác sỹ chuyên khoa về cấp cứu từ tuyến huyện trở lên). Cũng theo PGS.TS Nguyễn Quốc Anh, sắp tới mô hình trên sẽ được triển khai rộng rãi đến tất cả các bệnh viện tuyến tỉnh của cả nước.

Được biết, đây cũng là đề xuất của TS.BS Đào Xuân Cơ, trưởng đoàn cứu nạn của Bệnh viện Bạch Mai. 

Theo ông Cơ: “Bằng các phương pháp cứu chữa đặc biệt nhờ chuyên môn tốt, đồng bộ của các bác sỹ bệnh viện Trung ương, hiện các nạn nhân trong vụ sập cầu treo Chu Va 6 đã thoát khỏi cơn nguy kịch. Vì thế, việc đào tạo, nâng cao trình độ chuyên môn về Hồi sức cấp cứu cho cán bộ cơ sở là rất cần thiết. Và kế hoạch này cũng nhận được sự phê duyệt của các lãnh đạo ngành".

Qua tình hình thực tế, TS. Đào Xuân Cơ cũng đánh giá rất cao về công tác sơ cấp cứu ban đầu và sự phối hợp rất ăn ý của các đồng đồng nghiệp tuyến tỉnh: “Ngay sau khi thăm khám về tình trạng ban đầu của các nạn nhân, chúng tôi thấy rằng các bác sỹ ở tuyến tỉnh đã làm rất tốt công việc cấp cứu cho các nạn nhân về phần nổi. Tuy nhiên, do còn hạn chế về trang thiết bị và thuốc men cũng như nhân lực, nên việc hỗ trợ kịp thời của bệnh viện tuyến Trung ương là điều cần thiết".

Tiến sỹ, Bác sỹ Đào Xuân Cơ vẫn chưa an tâm về tình trạng sức khỏe của các nạn nhân trong vụ sập cầu Chu Va 6.

TS. Đào Xuân Cơ trao đổi về quá trình điều trị cho các nạn nhân trong vụ sập cầu Chu Va 6.

TS. Cơ cũng nhận định, lĩnh vực cấp cứu hồi sức càng ngày càng được nhân rộng vì khi có thảm họa xảy ra, đầu tiên phải cần đến các bác sỹ cấp cứu hồi sức…

Trước đó, để ghi nhận sự nỗ lực của đội ngũ y bác sỹ trong công tác cấp cứu, điều trị cho các nạn nhân sập cầu ở bản Chu Va, Bộ Y tế, UBND tỉnh Lai Châu đã tặng bằng khen cho 6 tập thể là Bệnh viện Việt Đức, Bệnh viện Bạch Mai, các đơn vị y tế trong tỉnh này là Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lai Châu, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lào Cai, Trung tâm Y tế huyện Tam Đường, Bệnh viện Đa khoa huyện Tân Uyên.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại