Miền Bắc sắp trở lạnh

Theo Infonet/VietnamnetTrung tâm khí tượng Thủy văn Trung ương |

Do ảnh hưởng của một đợt không khí lạnh, từ đêm 6/10, miền Bắc sẽ lạnh về đêm và sáng sớm.

Theo dự báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, khoảng đêm 4, ngày 5/10, Bắc Bộ có khả năng chịu ảnh hưởng của một đợt không khí lạnh. 

Ông Nguyễn Đức Hoà, Phó trưởng phòng Dự báo Khí tượng Hạn vừa, Hạn dài - Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Trung ương cho biết, từ ngày 6/10, thời tiết giảm mưa, có mưa vài nơi, ngày nắng, đêm và sáng sớm trời se lạnh với nhiệt độ thấp nhất ở ngưỡng 19-21 độ ở các tỉnh vùng núi, từ 21-23 độ ở các tỉnh Đồng Bằng Bắc Bộ (bao gồm cả TP Hà Nội).

Dự báo thời tiết từ ngày 2 - 11/10 một số vùng trên cả nước:

Phía Tây Bắc Bộ

Ngày 02, ngày 03, mây thay đổi, có mưa vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ.

Từ chiều tối, đêm ngày 04 và ngày 05, nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ.

Từ ngày 06 đến ngày 11, đêm và sáng nhiều mây, có sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng trời lạnh.

Phía Đông Bắc Bộ

Ngày 02, ngày 03, mây thay đổi, có mưa vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ.

Từ chiều tối, đêm ngày 04 và ngày 05, nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Gió đông bắc cấp 3.

Từ ngày 06 đến ngày 11, ít mây, sáng sớm có sương mù nhẹ vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2, cấp 3. Đêm và sáng sớm trời lạnh.

Các Tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế

Từ ngày 02 đến ngày 04, mây thay đổi, có mưa vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ.

Từ ngày 05 đến ngày 07, nhiều mây, có mưa, rải rác mưa vừa, có nơi mưa to và dông. Gió đông bắc đến đông cấp 2, cấp 3.

Từ ngày 08 đến ngày 11, đêm và sáng nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ.

Các Tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận

Từ ngày 02 đến ngày 05, mây thay đổi, có mưa vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ.

Từ ngày 06 đến ngày 08, nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, riêng phía bắc có nơi mưa vừa, mưa to và dông. Phía bắc gió đông bắc, phía nam gió tây nam cấp 3.

Từ ngày 09 đến ngày 11, mây thay đổi, phía bắc có mưa rào và dông vài nơi, phía nam có mưa rải rác. Gió tây nam cấp 2, cấp 3.

Tây Nguyên

Từ ngày 02 đến ngày 04, mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió tây nam cấp 2, cấp 3.

Từ ngày 05 đến ngày 11, mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông, trong cơn dông đề phòng có lốc xoáy và gió giật mạnh. Gió tây nam cấp 3.

Nam Bộ

Từ ngày 02 đến ngày 04, mây thay đổi, ngày nắng, có chiều tối mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió tây nam cấp 2, cấp 3.

Từ ngày 05 đến ngày 11, nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông, trong cơn dông đề phòng tố, lốc và gió giật mạnh. Gió tây nam cấp 3.

Khu vực Hà Nội

Trong ba ngày 2, 3, 4/10, ngày nắng, đêm không mưa, nhiệt độ dao động từ 26 độ C – 34 độ C.

Ngày 5, 6, 7/10, trời có lúc có mưa, nhiệt độ từ 24 độ C đến 30 độ C.

Ngoài ra, cũng theo Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, trong tháng 10/2014 có khả năng xuất hiện 1-2 cơn bão hoặc áp thấp nhiệt đới hoạt động trên khu vực Biển Đông và ảnh hưởng đến Việt Nam. Cũng trong tháng này, hai đến ba đợt không khí lạnh có thể xuất hiện tại các tỉnh Bắc Bộ. Các tỉnh Trung Bộ cần đề phòng hai đến ba đợt mưa vừa, mưa to, do vậy chú ý chủ động đề phòng lũ quét và sạt lở đất.

-----------------

Xem thêm clip: Hà Nội: Ảnh hưởng bão số 3, gió mạnh mưa to khiến nhiều cành cây gãy rụng (Nguồn: Youtube)

Do ảnh hưởng của cơn bão số 3, ngay từ chiều ngày 16/9, những đợt gió lớn và mưa rào đã diễn ra trên khắp Hà Nội. Sức gió lớn đã khiến nhiều cành cây gãy rụng tại các tuyến phố lớn của Hà Nội như Hai Bà Trưng, Hàm Long, Bà Triệu.

Xem toàn bộ VIDEO HOT trên SOHA

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại