Mẹ con sản phụ tử vong: Gia đình tiếp tục “vây” bệnh viện

Ngọc Tú |

Không đồng tình với kết luận của Bệnh viện đa khoa huyện Diễn Châu, sáng 23/3, người nhà mẹ con sản phụ Võ Thị Vân tiếp tục đến “vây” bệnh viện.

Sáng nay (23/3), rất đông người nhà của sản phụ Võ Thị Vân (30 tuổi, trú xã Diễn Xuân, Diễn Châu, Nghệ An) đã đến làm việc với Bệnh viện đa khoa huyện Diễn Châu về cái chết bất thường của mẹ con sản phụ Vân vào ngày 8/3 trước đó.

Đại diện người nhà sản phụ Vân cho biết, ngày 16/3, gia đình đã nhận được văn bản kết luận của Bệnh viện đa khoa huyện Diễn Châu về nguyên nhân và hình thức kỷ luật những người liên quan trong kíp trực bệnh viện.

Tuy nhiên, không đồng tình với kết luận đó, phía gia đình nạn nhân đã gửi 3 bản tường trình (của chồng chị Vân, mẹ chồng và mẹ đẻ) kèm theo đơn phản bác gửi Bệnh viện Đa khoa huyện Diễn Châu và Sở Y tế Nghệ An về kết luận này của hội đồng chuyên môn.

Hàng chục người gia đình sản phụ Vân tiếp tục đến "quây kín" bệnh viện để yêu cầu phía bệnh viện làm rõ trách nhiệm vào sáng 23/3.

Hàng chục người gia đình sản phụ Vân tiếp tục đến "quây kín" bệnh viện để yêu cầu phía bệnh viện làm rõ trách nhiệm vào sáng 23/3.

Tại buổi làm việc sáng 23/3, đại diện cho gia đình sản phụ Vân, ông Ngô Hồng Khanh (47 tuổi, dượng sản phụ Vân), đã yêu cầu phía bệnh viện làm rõ được trách nhiệm thuộc về từng cá nhân, tập thể trong vấn đề này.

Phía gia đình cũng mong muốn bệnh viện sẽ làm rõ được tại sao trong quá trình chuyển dạ, gia đình đã yêu cầu cho mổ đẻ, tuy nhiên bác sĩ và nữ hộ sinh theo dõi vẫn quyết định cho sinh thường? Ai là người tiêm thuốc đẻ chỉ huy?

Kết luận của bệnh viện đa khoa huyện Diễn Châu về vụ việc mẹ con sản phụ Vân tử vong. Trong đó, phía bệnh viện đã kỷ luật, cách chức Phó trưởng khoa của bác sĩ Cao Thị Hường và chuyển công tác khác; kỉ luật 2 nữ hộ sinh chuyển xuống làm hộ lý và thách thức 6 tháng và 12 tháng.

Kết luận của BV đa khoa huyện Diễn Châu về vụ việc mẹ con sản phụ Vân tử vong. Trong đó, phía bệnh viện đã kỷ luật, cách chức Phó Trưởng khoa của bác sĩ Cao Thị Hường và chuyển công tác khác, kỉ luật 2 nữ hộ sinh.

Bên cạnh đó, gia đình cũng mong muốn phía bệnh viện sẽ có ý kiến về việc hỗ trợ cho gia đình nuôi cháu bé con đầu của sản phụ Vân đến hết 18 tuổi và hỗ trợ về mất mát tinh thần của gia đình trước sự việc vừa qua.

“Họ làm việc nhưng vẫn không thừa nhận cái sai của mình mà cứ quanh co chối tội. Cứ người này đổ lỗi cho người kia. Chúng tôi muốn họ phải nhận trách nhiệm rõ ràng trong vấn đề này.

Nếu không, chúng tôi sẽ gửi đơn thư vào Sở Y tế, ra Bộ Y tế để mong làm rõ vấn đề. Nếu không được nữa, chúng tôi sẽ gửi đơn để công an vào cuộc”- ông Khanh nói.

Buổi làm việc căng thẳng kéo dài đến trưa cùng ngày, tuy nhiên, giữa gia đình sản phụ Vân và BV Đa khoa huyện Diễn Châu vẫn không tìm được tiếng nói chung.

Tại buổi làm việc, ông Trần Khắc Tiến - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa huyện Diễn Châu đã trực tiếp gửi lời xin lỗi đến gia đình sản phụ Vân khi kíp trực bác sĩ yếu kém về chuyên môn, không tiên lượng được sự việc dẫn đến sản phụ Vân bị vỡ tử cung, sốc mất máu.

Nhận được bản kết luận trên, phái gia đình sản phụ Vân không đồng tình và tiếp tục yêu cầu phía bệnh viện phải làm rõ được trách nhiệm của từng cá nhân, tập thể trong vụ việc này.

Nhận được bản kết luận trên, gia đình sản phụ Vân không đồng tình và tiếp tục yêu cầu phía bệnh viện phải làm rõ được trách nhiệm của từng cá nhân, tập thể trong vụ việc này.

Ông Tiến cũng cho biết, việc giải quyết hậu quả, hỗ trợ kinh phí cho gia đình sản phụ nếu gia đình yêu cầu sẽ căn cứ theo Nghị định 27/2012 của Chính phủ, Luật viên chức và Luật khám, chữa bệnh.

Toàn bộ chi phí này sẽ do bác sĩ Cao Thị Hường - Phó khoa Sản Bệnh viện và 2 nữ hộ sinh Nguyễn Thị Giang, Hồ Thị Tình phải chịu hoàn toàn trách nhiệm.

Kết thúc buổi làm việc với gia đình, phía Bệnh viện đa khoa huyện Diễn Châu tiếp tục yêu cầu bác sĩ Cao Thị Hường và 2 hộ sinh trong kíp trực đẻ của sản phụ Vân làm lại bản tường trình toàn bộ sự việc để tiếp tục làm rõ vấn đề và trả lời cho gia đình nạn nhân.

Dự kiến, sáng ngày mai (24/3), phía bệnh viện sẽ tiếp tục có buổi làm việc với gia đình sản phụ Võ Thị Vân tại UBND xã Diễn Xuân (Diễn Châu, Nghệ An).

Như đã đưa tin trước đó, sáng 8/3, sản phụ Võ Thị Vân được đưa đến Bệnh viện đa khoa huyện Diễn Châu để sinh. Do biết thai nhi nặng khoảng 4,3kg nên gia đình yêu cầu mổ đẻ.

Tuy nhiên, phía bệnh viện vẫn cho theo dõi để đẻ chỉ huy. Đến khoảng 21h47’ tối cùng ngày, sản phụ cùng thai nhi đã tử vong do vỡ tử cung, mất máu.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại