Máy bay quân sự hạ cánh khẩn cấp ở Thái Bình

Hoàng Đan |

Khoảng 11h trưa 15/7, một chiếc máy bay trực thăng đang bay thì gặp sự cố, phải hạ cánh khẩn cấp ở huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình.

Trao đổi với chúng tôi, Trung tướng Võ Văn Tuấn, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam xác nhận, một máy bay quân sự bay từ giàn khoan trên biển về thì gặp sự cố về hệ thống thủy lực, phải hạ cánh khẩn cấp tại Thái Bình.

Cũng theo tướng Tuấn, sự cố này không gây thiệt hại gì về người.

Đại diện Quân chủng Phòng không - Không quân và Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn cũng cho biết, đang chờ báo cáo cụ thể về sự việc này.

Trên đường bay quay về sân bay Gia Lâm, máy bay gặp sự cố về hệ thống thủy lực, nên phải hạ cánh khẩn cấp trên địa phận Thái Bình.

Trước đó, khoảng 11 giờ trưa 15/7, một chiếc máy bay trực thăng đang bay thì gặp sự cố phải hạ cánh khẩn cấp ở xã Tây Lương, Tiền Hải, tỉnh Thái Bình.

Máy bay EC-155 mang số hiệu VN - 8624 xuất phát từ sân bay Gia Lâm (Hà Nội) ra một giàn khoan ở Vịnh Bắc Bộ, khi đang trên đường bay quay về sân bay Gia Lâm thì gặp sự cố về hệ thống thủy lực, nên phải hạ cánh khẩn cấp trên địa phận Thái Bình.

Thời điểm máy bay gặp sự cố trên máy bay có 11 người gồm 2 thành viên của Tổ bay và 9 hành khách, rất may máy bay hạ cánh kịp thời nên tất cả mọi người có mặt trên máy bay đều an toàn.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại