"Mắt thần biển Đông" tham gia tìm kiếm lợi hại như thế nào?

PV |

(Soha.vn) - Lúc 9h30 sáng nay, hai chiếc máy bay cảnh sát biển Việt Nam đã cất cánh từ sân bay Tân Sơn Nhất lên đường tìm kiếm máy bay Malaysia mất tích.

 Cập nhật thông tin, hình ảnh, clip vụ MÁY BAY MẤT TÍCH

Sáng 11/3, Phó tham mưu trưởng Quân chủng phòng không không quân Đỗ Đức Minh cho biết, Việt Nam đã huy động CASA, máy bay tuần thám đặc chủng vào cuộc tìm kiếm máy bay Malaysia mất tích.

CASA 212 là “tân binh” vừa xuất hiện trong hệ thống phi cơ đang được Không quân Việt Nam quản lý và vận hành. Sở dĩ được mệnh danh là "Mắt thần biển Đông" vì công cụ lợi hại nhất của máy bay tuần thám CASA 212 là hệ thống radar MSS-6000 tối tân, cho phép “tân binh” này bao quát vùng biển, vùng trời trong hải phận của Việt Nam.

“Mắt thần” của CASA 212 có thể quan sát mọi phương tiện hoạt động trong bán kính 120km khi máy bay hoạt động ở độ cao dưới 3km.

Đại tá Lê Kiêm Toàn, Lữ đoàn trưởng, Lữ đoàn không quân 918 kiểm tra trang thiết bị trên máy bay CASA lần cuối trước khi cất cánh
Đại tá Lê Kiêm Toàn, Lữ đoàn trưởng, Lữ đoàn không quân 918 kiểm tra trang thiết bị trên máy bay CASA lần cuối trước khi cất cánh

Đây là loại máy bay hiện đại thế hệ thứ 4 do Tây Ban Nha chế tạo với nhiều trang bị kỹ thuật hiện đại theo tiêu chuẩn châu Âu, thiết kế nhỏ gọn, có sải cánh 20,2m và chiều dài 16,1m. Trang bị động cơ turbin cánh quạt cho phép CASA 212 hoạt động với tốc độ bay thấp và bay trên biển liên tục 7 giờ, có thể đạt tốc độ bay 360km/giờ, tầm bay đạt 1.800 km, trọng tải cất cánh đạt 8,1 tấn. CASA 212 được trang bị các thiết bị cho tầm kiểm soát 80 km và có khả năng tìm kiếm, theo dõi mục tiêu đa chế độ bất kể ngày, đêm.

Dự kiến đến khoảng 11h trưa nay máy bay cảnh sát biển sẽ bay đến tọa độ tìm kiếm.

Theo bản đồ hướng bay, hai máy bay này ngoài nhiệm vụ kiểm soát an ninh các tàu của các nước hoạt động tại vùng được cho máy bay mất tích còn thực hiện mở rộng tìm kiếm bằng 'mắt thần' được gắn phía dưới máy bay.

Trước đó, thiếu tướng Võ Minh Tuấn, Phó tư lệnh Quân chủng PK-KQ đã thông báo tình hình tìm kiếm đến thời điểm hiện tại của máy bay Không quân, Hải quân, Cảnh sát biển.

Theo ông Tuấn đến nay đã huy động 34 máy bay tham gia hoạt động tìm kiếm. Các nước cũng đã duy trì hàng chục lượt máy bay tìm kiếm. Riêng ngày hôm nay sẽ huy động từ 8-10 lượt máy bay của Không quân, Hải quân, Cảnh sát biển tìm kiếm, gồm 3 máy bay AN 26; 2 MI171, 2; 1 DHC-6 của Hải quân, 2 Casa 212 của Cảnh sát biển, tìm kiếm trên phạm vi rộng hơn, riêng Casa và DHC-6, Mi171 sẽ tập trung vào khu vực Đông Thổ Chu từ 200-300 km.

Theo chuẩn đô đốc Lê Minh Thành, Phó tư lệnh Hải quân, hiện nay riêng lực lượng Vùng 5 có 3 tàu, gồm HQ-954, HQ-637, HQ-627 đang tìm kiếm trên biển. Tàu HQ-954 và HQ-627 hoạt động liên tục trên biển từ 15h 8-3 đến nay, Vùng 2 có tàu HQ-774. Máy bay DHC-6 sẽ tiếp tục tìm kiếm khu vực phía Đông đảo Thổ Chu, khu vực tìm kiếm sẽ rộng hơn.

Tổng hợp

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại