Lũ đồng bằng sông Cửu Long làm 21 trẻ thiệt mạng

vytran |

Lũ lớn kéo dài tại đồng bằng sông Cửu Long đã khiến 24 người thiệt mạng. Thiệt hại bằng tiền ước tính ít nhất 950 tỷ đồng.

Theo Văn phòng Ban chỉ đạo Phòng chống lụt bão trung ương, hết ngày 9/10, lũ đồng bằng sông Cửu Long đã khiến 24 người chết, trong đó có 21 trẻ em. Sáu người khác bị thương.

Đợt lũ được đánh giá lớn nhất trong 10 năm qua còn gây hậu quả nặng nề về tài sản. Vùng tứ giác Long Xuyên, Đồng Tháp Mười hiện có trên 1.500 nhà sập đổ, hư hại và hàng chục nghìn nhà, trường học đang ngập nước; hơn 230.000 học sinh, sinh viên phải nghỉ học... Nông nghiệp, giao thông, thủy sản, thủy lợi toàn vùng cũng chịu tổn thất nặng nề. Tổng thiệt hại ít nhất 950 tỷ đồng.

Người dân An Giang chở đất đắp bờ bao trong đợt lũ dữ. Ảnh:Gia Bảo.

Trung tâm khí tượng thủy văn cho biết, lũ đầu nguồn sông Cửu Long vẫn đang lên. Vùng nội đồng Đồng Tháp Mười và tứ giác Long Xuyên còn lên và duy trì mức báo động 3, mức nguy hiểm nhất, đến cuối tháng 10.

Trong khi đó, tại miền Trung, Tây Nguyên, trong hai ngày vừa qua đã có mưa lớn. Lượng mưa tại một số trạm như Huế 210 mm, Quảng Trị 180 mm, Buôn Ma Thuột 130 mm... Mưa đẩy lũ các sông từ Hà Tĩnh đến Bình Định và khu vực Tây Nguyên lên cao. Trong đợt này, mực nước trên các sông có khả năng lên mức báo động 2.

Theo Vnexpress

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại