Liền anh, liền chị "ngả nón xin tiền": Còn vài trường hợp lén lút

Nguyễn Huệ |

Mặc dù đã kí cam kết không "ngả nón xin tiền" tại mùa lễ hội Lim năm nay nhưng một số liền anh, liền chị vẫn không thực hiện đúng quy định.

Chưa có chế tài xử lý "ngả nón xin tiền" tại hội Lim

Trước khi diễn ra lễ hội Lim (tại Tiên Du, Bắc Ninh), lãnh đạo huyện Tiên Du đã yêu cầu các đơn vị biểu diễn nghệ thuật kí cam kết sẽ “nói không” với hành vi “ngả nón xin tiền” khi hát quan họ phục vụ du khách.

Trường hợp du khách thưởng tiền, liền anh, liền chị cũng không được nhận.

Theo đó, liền anh, liền chị nào có hành động trên sẽ bị xử lý thật nghiêm thậm chí cho dừng ngay việc biểu diễn.

Tuy nhiên, theo phản ánh trên một số phương tiện thông đại chúng, vào sáng 3/3, các liền anh, liền chị khi đứng hát trên thuyền rồng tại lễ hội Lim vẫn vô tư ngả khay trầu nhận tiền từ du khách và người dân.

Từ phản ánh đó, chúng tôi đã liên hệ lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh để tìm hiểu thực trạng này.

Có mặt cùng đại diện Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch vào sáng 3/3 để thực tế tình hình lễ hội Lim, ông Nguyễn Văn Ảnh - Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Ninh cho biết:

“Tại thời điểm thanh tra, chúng tôi không phát hiện thấy trường hợp nào “ngả nón xin tiền”. Có thể còn một vài trường hợp lén lút. Đó là những hình ảnh phản cảm xảy ra ở lễ hội.

Về quan điểm chỉ đạo từ phía Sở là cấm toàn bộ hành vi đó. Chúng tôi sẽ tiếp thu, chỉ đạo, nhắc nhở từ nay tới hết hội Lim và xử lý kịp thời nếu có hiện tượng này".

Vừa hát vừa ngả nón xin tiền tại lễ hội Lim (ảnh:nld.com.vn)

Vừa hát vừa "ngả nón xin tiền" tại lễ hội Lim (ảnh:nld.com.vn)

Ông Ảnh cũng mong muốn sự hưởng ứng tích cực từ phía các phương tiện thông tin đại chúng để tuyên truyền cho lễ hội diễn ra ở Bắc Ninh.

Cũng theo ông Ảnh, thanh tra của đoàn báo cáo về đã cho dừng hát 1 – 2 trường hợp tại lễ hội Lim.

“Hiện tại ở lễ hội Lim tập trung khá đông du khách và người dân. Đồng thời cũng có rất nhiều loại hình hoạt động văn hóa.

Về phía cơ quan quản lý Nhà nước đã chỉ đạo khá tích cực. Công tác chuẩn bị, yêu cầu cam kết đã thực hiện chặt chẽ trước đó giữa các huyện trong đó có cả an ninh trật tự, hát thuyền…

Tuy nhiên, lễ hội có thể xảy ra chuyện này, chuyện khác, hoạt động này, hoạt động kia. Cũng không tránh khỏi những việc xảy ra không như mình mong muốn” – ông Ảnh nhấn mạnh.

Hiện nay, không có chế tài xử phạt với việc “ngả nón xin tiền” diễn ra ở hội Lim mà chỉ yêu cầu dừng hát.

Sau lễ hội, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Ninh sẽ có tổng kết và đánh giá chi tiết những phản ánh của thanh tra Bộ và cơ quan báo chí.

Từ đó sẽ có những xử lý nghiêm khắc để năm sau lễ hội sẽ diễn ra theo hướng tích cực hơn.

“Năm nay, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch cũng có những đánh giá tốt hơn năm ngoái ở lễ hội Lim” – ông Ảnh cho biết thêm.

Không nên để lễ hội thành hủ tục

Chia sẻ với chúng tôi, ông Nguyễn Tử Quỳnh – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy tỉnh Bắc Ninh, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Bắc Ninh cho biết:

“Qua các phương tiện thông tin đại chúng, tôi cũng đã nắm được tình trạng còn xuất hiện một số liền anh, liền chị “ngả nón” nhận tiền từ du khách và người dân tại lễ hội Lim.

Chúng tôi cũng đang chỉ đạo và cố gắng vận động, tuyên truyền để các câu lạc bộ và người tham gia cố gắng thực hiện theo đúng cam kết trước đó.

Còn hiện tại, họ cứ cố đưa tráp, đưa nón ra nhận tiền, chúng tôi cũng không thể về từng chỗ để kiểm tra. Cơ bản, tới trưa nay, người dân và du khách cũng đã thưa dần tại lễ hội vì vậy chúng tôi ghi nhận những phản ánh này”.

Theo ông Quỳnh, cần có thời gian tuyên truyền, vận động, thuyết phục và tính phương án để có thể triệt để trong công tác quản lý tại hội Lim.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại