Lễ hội chùa Hương 2016: Chưa phát hiện trường hợp nào trộm cắp đồ

Hoàng Hải |

Để đảm bảo an toàn cho du khách trong lễ hội chùa Hương, Công an huyện Mỹ Đức đã triển khai các biện pháp nghiệp vụ và chưa phát hiện trường hợp nào trộm cắp đồ của du khách.

Mặc dù ngày 13/2 (tức ngày mùng 6/1 âm lịch) lễ hội chùa Hương mới chính thức khai hội nhưng ngay từ những ngày đầu năm, du khách thập phương đã đổ về trẩy hội khá đông khiến nhiều khu vực tại đây bị quá tải.

Riêng vào ngày mùng 3 tết là ngày đầu tiên bán vé tham quan thắng cảnh, lượng vé bán ra đã là hơn 40.000.

Theo ghi nhận của PV vào ngày 12/2 (mùng 5 Tết) đã có hàng vạn du khách tập trung về chùa Hương để trẩy hội và cầu may mắn, bình an.


Trong ngày mùng 5/1 âm lịch tức là trước khi diễn ra lễ hội chùa Hương 1 ngày đã có 60.000 du khách đến trẩy hội.

Trong ngày mùng 5/1 âm lịch tức là trước khi diễn ra lễ hội chùa Hương 1 ngày đã có 60.000 du khách đến trẩy hội.

Trao đổi với PV về công tác chuẩn bị cho ngày khai hội diễn ra vào ngày 6/1, ông Nguyễn Chí Thanh - Trưởng BQL di tích, Phó trưởng BTC lễ hội cho biết:

“Lượng khách đến với lễ hội những ngày đầu năm đã rất đông, ngay từ những ngày trước tết. Riêng ngày mùng 3 là ngày đầu tiên bán vé tham quan thắng cảnh, lượng vé bán ra đã là hơn 40.000.

Cơ bản công tác chuẩn bị cho ngày khai hội đã được hoàn tất, tình hình an ninh được siết chặt, đảm bảo kiểm soát giá vé đò, vé tham quan thắng cảnh, kiểm tra sát sao tình trạng an toàn thực phẩm để du khách yên tâm dự lễ hội”.


Mặc dù lượng người đổ về chùa Hương rất đông nhưng lực lượng chức năng chưa phát hiện trường hợp trộm cắp, chèo kéo khách nào.

Mặc dù lượng người đổ về chùa Hương rất đông nhưng lực lượng chức năng chưa phát hiện trường hợp trộm cắp, chèo kéo khách nào.

Trao đổi với PV về công tác đảm bảo an ninh trật tự trong những ngày diễn ra lễ hội chùa Hương, ông Đặng Quốc Vinh – phó Trưởng Công an huyện Mỹ Đức thông tin:

"Ngày 11/2 (tức ngày mùng 4 tết) ban tổ chức đã triển khai, quán triệt toàn bộ các lực lượng về nhiệm vụ làm sao bảo vệ an toàn trước, trong và sau lễ hội, đặc biệt là vấn đề giao thông phải thông suốt.

Hiện lực lượng công an huyện Mỹ Đức đã phải tổ chức từ 2 giờ sáng để phân luồng các phương tiện đi lại đúng trình tự, không để ùn ứ, ách tắc giao thông trên tuyến".


Để chuẩn bị cho mùa lễ hội năm nay, BTC đã phối hợp cùng bà con nhân dân xã Hương Sơn chuẩn bị 4.395 đò.

Để chuẩn bị cho mùa lễ hội năm nay, BTC đã phối hợp cùng bà con nhân dân xã Hương Sơn chuẩn bị 4.395 đò.

BTC lễ hội đã thiết lập, tổ chức 17 tổ tuần tra có sự phối hợp của Công an TP Hà Nội, phản ứng nhanh, kịp thời khi phát hiện thông tin sai phạm.

Chính vì vậy, ngay từ đầu năm, tại lễ hội chùa Hương chưa phát hiện ra trường hợp nào có hành vi trộm cắp của du khách cho đến ngày mùng 5 tết (tức ngày 13/2).

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại