Lặng người trước 4 cỗ quan tài đặt cạnh nhau sau vụ cháy

Lâm Phương |

Khi phát hiện cháy, anh Phong cố gắng tìm cách cứu mọi người nhưng không thể lao vào vì lửa lan ra cháy rừng rực. Trong chốc lát, ngọn lửa đã nhấn chìm tất cả.

Sáng 23/12, cơ quan chức năng công an tỉnh Đồng Nai tổ chức khám nghiệm hiện trường để xác định nguyên nhân của vụ hỏa hoạn xảy tại tiệm may, bọc yên xe Phong Phú (trên đường Phan Đình Phùng, phường Trung Dũng, TP.Biên Hòa) khiến 5 người chết (có 4 người trong một gia đình).

Các nạn nhân trong vụ hỏa hoạn thương tâm gồm ông Trần Văn Bê (84 tuổi, chủ nhà), bà Trần Thị Thảo (83 tuổi, vợ ông Bê), chị Trần Thị Kim Tuyết (41 tuổi, con gái ông Bê), cháu Trần Ngọc Ánh Tuyết (6 tuổi, con chị Tuyết) và y tá Nguyễn Thị Thu Hà (42 tuổi, ngụ TP.Biên Hòa). Vào thời điểm xảy ra cháy, y tá Hà đến châm cứu cho vợ chồng ông Bê.

Ngồi thẫn thờ như vẫn chưa thể tin sự việc vừa xảy ra với gia đình, anh Trần Phạm Hùng Phong (50 tuổi) kể, sau khi dọn hàng vào nhà, anh nằm cùng con trai trên lầu thì vợ anh ở tầng trệt chạy lên báo trước nhà có cháy. Hoảng hốt, anh la lên đồng thời đưa con cùng vợ chạy xuống dưới nhà. Khi tới cầu thang thì ngọn lửa bắt đầu bùng phát dữ dội.


	Anh Trần Phạm Hùng Phong vẫn chưa hết bàng hoàng kể lại sự việc.

Anh Trần Phạm Hùng Phong vẫn chưa hết bàng hoàng kể lại sự việc.

 Là những người đầu tiên tham gia chữa cháy, ông Tuấn kể lại: “Lúc đó chúng tôi biết trong nhà có người bị mắc kẹt nên cố gắng giải cứu họ. Tuy nhiên ở tầng trệt chứa nhiều nệm mút, vỏ da bọc yên xe nên ngọn lửa bùng cháy dữ dội. Chúng tôi trèo sang nhà bên cạnh để đưa vòi nước vào bên trong. Tuy nhiên căn nhà xây đã lâu, kiến trúc cũ, không có lan can nên không thể tiếp cận hiện trường”.

Sau khi nhận được tin báo, Sở PCCC công an tỉnh Đồng Nai đã điều động nhiều xe cứu hỏa cùng hàng trăm chiến sĩ đến hiện trường để triển khai dập lửa và giải cứu những người bị nạn. Tuy nhiên lúc này căn nhà đã như chìm trong biển lửa, ngọn lửa bốc cao hàng chục mét phả ra nóng rát.

 Lực lượng cứu hộ vừa triển khai dập lửa tránh cháy lan sang nhà bên cạnh, vừa phá tường để vào bên trong giải cứu những người mắc kẹt. Nhưng khi vào được bên trong thì 5 người đã tử vong. Thi thể của các nạn nhân nhanh chóng được đưa ra khỏi hiện trường. Sau 2 giờ chữa cháy, ngọn lửa đã được dập tắt. 


	Chùa Bửu Hưng Tự - nơi tổ chức tang lễ cho 4 nạn nhân xấu số.

Chùa Bửu Hưng Tự - nơi tổ chức tang lễ cho 4 nạn nhân xấu số.

 Người nhà các nạn nhân đã tiến hành mai táng cho 4 người thân tại chùa Bửu Hưng Tự, đối diện căn nhà bị cháy. Nhiều người dân đã quyên góp tiền để hỗ trợ gia đình nạn nhân.

Trước vụ cháy gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản, ban chỉ huy công an tỉnh Đồng Nai đã chỉ đạo khẩn cấp khám nghiệm hiện trường để xác định nguyên nhân.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại