Làm hiệu trưởng 14 năm với bằng cấp 3...mượn của người chết

Ngọc Tú |

Với tấm bằng cấp 3 mượn của người bạn cùng tên, tuổi, ngày tháng năm sinh, bà Đinh Thị Hồng Vân đã giữ chức hiệu trưởng suốt 14 năm liền mà không bị phát giác.

Ngày 21/11, UBND huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) cho biết, cơ quan này vừa ra quyết định kỷ luật cách chức Hiệu trưởng Trường mầm non xã Xuân Lĩnh đối với bà Đinh Thị Hồng Vân vì đã sử dụng bằng tốt nghiệp Phổ thông trung học của người khác trong quá trình học tập và công tác.

Cùng với quyết định này, Huyện ủy Nghi Xuân cũng ra quyết định thi hành kỷ luật Đảng đối với bà Đinh Thị Hồng Vân - Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng trường mầm non xã Xuân Lĩnh bằng hình thức cách chức Chi ủy viên vì những sai phạm trên.

Trước đó, vào khoảng tháng 9/2014, một số phụ huynh có con em theo học Trường Mầm non xã Xuân Lĩnh phát hiện bà Hồng Vân - Hiệu trưởng của trường đã không học hết cấp 3, mượn bằng cấp 3 để thi đại học từ xa để giữ chức hiệu trưởng suốt một thời gian dài. Ngay lập tức, các phụ huynh học sinh đã gửi đơn thư phản ánh việc này đến cơ quan chức năng.

Tiếp xúc với PV, bà Hồng Vân cho biết, tại buổi làm việc với Thanh tra Sở GD&ĐT Hà Tĩnh vào tháng 9 vừa qua, bà đã thẳng thắn thừa nhận sai phạm của mình và cảm thấy ân hận vì đã có những hành động thiếu suy nghĩ chín chắn.

Theo trình bày của bà Vân, năm 1982, bà bắt đầu bước vào ngành giáo dục. Năm 1985 - 1986, bà được đi học sơ cấp 9+1 ở Trường Sư phạm mẫu giáo, sau đó về đứng lớp mẫu giáo.

Tấm bằng cấp 3 mà bà Hồng Vân đã hợp thức hóa thành bằng chính chủ.
Tấm bằng cấp 3 mà bà Hồng Vân đã hợp thức hóa thành bằng "chính chủ".

Đến năm 1997, bà được cử đi học trung cấp tại Trung tâm giáo dục thường xuyên. Năm 1999, bà được xét vào biên chế ngành (thời điểm này, cả huyện chỉ có 2 biên chế). Từ năm 2000 đến nay, bà Vân được bổ nhiệm làm Hiệu trưởng Trường Mầm non Xuân Lĩnh.

Cũng theo bà Vân, đầu năm 2005, bà được cử đi học chương trình đại học từ xa. Tuy nhiên do không có bằng để nộp lên trường và Sở GD&ĐT Hà Tĩnh để làm bằng đại học nên bà Vân đã mượn tấm bằng cấp 3 của bạn mình.

Ở quê xã Đức Thủy (Đức Thọ, Hà Tĩnh), bà Vân có 1 người bạn trùng tên và ngày tháng năm sinh. Vậy nên không khó để bà Vân có thể làm các thủ tục “hợp thức hóa” bằng của bạn thành của mình.

Trưởng mầm non xã Xuân Lĩnh, nơi bà Hồng Vân giữ chức hiệu trưởng suốt 14 năm với tấm bằng cấp 3 đi mượn.

Trưởng mầm non xã Xuân Lĩnh, nơi bà Hồng Vân giữ chức hiệu trưởng suốt 14 năm với tấm bằng cấp 3 đi mượn.

Sau khi được cấp bằng đại học, bà Vân tiếp tục giữ chức Hiệu trưởng trong vòng suốt 14 năm qua.

Sau khi sự việc này bị phát giác, Thanh tra Sở GD&ĐT Hà Tĩnh đã thụ lý vụ việc và tiến hành vào cuộc điều tra. Ngày 17/9, cơ quan này kết luận, bà Đinh Thị Hồng Vân không học tại trường THPT Trần Phú. Bà Đinh Thị Hồng Vân đã sử dụng bằng tốt nghiệp THPT của bà Đinh Thị Vân (SN 1964) tốt nghiệp THPT khóa thi ngày 8/6/1982 tại hội đồng thi Trường THPT Trần Phú (Đức Thọ, Hà Tĩnh). Hiện bà Đinh Thị Vân đã chết.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại