Lạ lùng bản hợp đồng giữa bố và con gái ở Hà Nội

Hoàng Đan |

Theo anh Huy, qua hợp đồng trách nhiệm - yêu thương, anh mong muốn con gái xác định rõ những việc chính mình cần phải làm và những gì sẽ nhận được khi hoàn thành công việc đó.

Hợp đồng yêu thương

Bản hợp đồng giữa con gái và người cha ở Hà Nội đang thu hút được rất nhiều sự quan tâm của dư luận, với những nội dung được ghi về những quyền lợi và trách nhiệm, xử phạt...

Hợp đồng được chia làm 2 phần rõ ràng gồm "trách nhiệm" và "yêu thương".

Trao đổi với chúng tôi, anh Trần Phương Huy, hiện đang ở tại Thanh Xuân, Hà Nội xác nhận, bản hợp đồng này là do anh soạn ra và ký kết với cô con gái năm nay vào học lớp 5 của mình.

Nói về bản hợp đồng đặc biệt này, anh Huy cho hay, mọi gia đình đều sống với nhau nhưng nói ra nguyên tắc như thế nào để hạnh phúc thì theo anh có hai điều chủ đạo là "trách nhiệm" và "yêu thương".

"Tôi quan niệm, trách nhiệm có trước, yêu thương là thể hiện trách nhiệm của mình nên tôi lấy tên bản hợp đồng là trách nhiệm - yêu thương.

Gia đình tôi hiện tại có 4 người nên tôi đã đưa tất cả vào trong đó, để ai cũng phải có trách nhiệm với những người còn lại.

Còn quan điểm của vợ chồng tôi là dậy con làm người, luyện tập để có sức khỏe, sau đó mới đến kiến thức ở trường", anh Huy cho biết.

Bản hợp đồng trách nhiệm - tình thương của anh Huy và con gái.

Bản hợp đồng trách nhiệm - tình thương gây xôn xao dư luận của anh Huy và con gái.

Cũng theo anh Huy, lý do chính để ra đời bản hợp đồng đặc biệt này là vì chính cô con gái của anh.

"Con gái tôi năm nay bước vào lớp 5, cháu cũng lớn rồi (1m50) và tôi muốn cháu xác định rõ những việc chính mình cần phải làm và những gì sẽ nhận được khi hoàn thành những công việc đó.

Nội dung tôi viết, theo cá nhân tôi thấy, nó đủ ý mình mong muốn nhưng nó lại kích thích cháu làm tốt hơn những việc cháu đang và sẽ làm", anh Huy chia sẻ.

Một điểm đặc biệt trong bản hợp đồng mà anh Huy cũng nhắc tới đó là ở đoạn cuối anh đưa vào một ý "người chứng kiến" là vợ anh.

"Điều khoản người chứng kiến là người có quyền cao nhất, vì vợ ở trong nhà mới là người chủ", anh Huy cười khi chia sẻ.

Gia đình nhỏ của anh Huy trong một chuyến đi du lịch. Ảnh do anh Huy cung cấp.
Gia đình nhỏ của anh Huy trong một chuyến đi du lịch. Ảnh do anh Huy cung cấp.

Cùng với đó, ông bố này cũng nhấn mạnh, đây không phải là việc làm để vui mà nó là việc nghiêm túc của gia đình và tất cả nội dung đều phải thông qua con gái anh chứ không có quyết định một chiều nào.

"Tôi làm xong bản hợp đồng vào trưa hôm qua (7/8) và tối về tiến hành họp gia đình, trao đổi, thảo luận nội dung.

Những nội dung này tôi cũng phải thông qua cháu chứ không phải là một sự quyết định một chiều. Cháu cũng đã nói: "Con không đồng ý ý  kiến nào thì con gạch bố nhé!".

Sau khi thống nhất xong, hai bố con cùng ký một cách tự nguyện từ sâu thẳm trái tim", anh Huy bày tỏ.

Bài học đầu tiên cho con

Anh Huy cũng chia sẻ thêm, thông qua bản hợp đồng này, một mục đích sâu xa nữa là anh muốn hướng cho con gái học kinh doanh sau này.

"Đây có thể là những bài học đầu tiên nhưng chỉ là hướng chứ không ép buộc cháu phải làm ngành đó. Vợ chồng tôi vẫn cho cháu học đàn, học võ, chơi bóng rổ... , những thứ mà cháu thích.

Chúng tôi muốn hướng cho con gái biết, sau này chọn cái việc gì thì mình phải biết bản chất của nó là gì. Vì nếu mình chỉ biết một cái thì mình lựa chọn nó là đương nhiên", anh Huy nói.

Một điều khoản trong hợp đồng đó là trả lương cho con gái, anh Huy cho biết, đã thực hiện từ mấy năm nay và đó là phần dành cho những công việc mà con gái anh làm được cho gia đình.

Trước câu hỏi, con gái thường sống nội tâm và hay suy nghĩ nên khi làm hợp đồng này vợ chồng anh có nghi ngại không, người cha này cho rằng, anh không nghi ngại vì biết rõ tính cách của con gái mình.

Anh tâm sự: "Cháu mạnh mẽ và có khả năng quy tụ được mọi người từ mẫu giáo, ở trường tiểu học, ở mọi lớp cháu hoạt động, khi đi chơi, kể cả với những người chưa quen biết.

Tính cháu giống mẹ, nhưng lại tình cảm với bố, hay tâm sự, nói chuyện với bố".

Ông bố này cũng bày tỏ, không chỉ thưởng phạt nghiêm minh với con mà trong bản hợp đồng cũng nêu rõ, nếu bố không hoàn thành trách nhiệm cũng sẽ bị phạt.

"Nếu bạn đọc kỹ hơn thì sẽ thấy bên B - là mình còn có trách nhiệm để cháu gặp ông bà và người thân thường xuyên. Nếu không mình cũng bị phạt", anh Huy nói thêm.

Điều nhắn gửi mà ông bố này muốn nói nhiều nhất qua bản hợp đồng đặc biệt này chính là trách nhiệm, tình yêu thương từ sâu thẳm trái tim mình với cô con gái và gia đình mình.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại