Kỷ luật Phó GĐ Sở Giao thông vụ tai nạn thảm khốc ở Sa Pa

Liên quan đến vụ tai nạn thảm khốc ở Sa Pa, Sở GTVT Lào Cai đã áp dụng hình thức kỷ luật khiển trách với Phó GĐ Sở phụ trách vận tải, Chánh thanh tra và Trưởng phòng vận tải.

Ông Nguyễn Trọng Hài - Giám đốc Sở GTVT Lào Cai cho biết. Ngày 22/10, thông tin từ Phó Giám đốc Công an tỉnh Lào Cai Đại tá Giàng Ly Pao cho biết, hiện cơ quan điều tra vẫn đang tiếp tục điều tra nguyên nhân vụ tai nạn thảm khốc tại Sa Pa hôm 1/9. Tuy nhiên, Đại tá Giàng Lý Pao cho biết 2 tình tiết quan trọng: Xe khách Sao Việt không mất phanh như thông tin ban đầu vì qua kiểm tra phanh xe vẫn còn rất tốt và lái xe khách lấn làn đường chứ không phải xe con lấn đường xe khách. Việc khởi tố vụ án, chưa khởi tố bị can với lái xe khách Nguyễn Hữu Thọ là do lái xe đang bị thường nặng phải nằm điều trị tại bệnh viện.

Xung quanh thông tin từ Phó giám đốc Công an tỉnh Lào Cai cung cấp, trao đổi với PV, ông Nguyễn Hữu Bằng - GĐ Cty Sao Việt cho biết: Khi mới xảy ra tai nạn, nhiều hành khách thuật lại rằng, lái xe hô mất phanh, yêu cầu nhảy xuống, nhưng khi lái xe Thọ tỉnh lại cho rằng xe không mất phanh, và lái xe không hề hô hoán.

Ông Bằng cũng cho biết, việc cho rằng xe khách lấn làn xe con đi ngược chiều là không thuyết phục.

Bằng kinh nghiệm lái xe nhiều năm, ông Bằng giải thích, khi xe xuống dốc, vào cua, thông thường lái xe sẽ mở rộng cua bên phải để nhìn đường chứ không thể lấn sang làn trái làm hạn chế tầm nhìn.

Cũng theo GĐ hãng xe Sao Việt, việc căn cứ vào vệt phanh để khẳng định xe khách lấn làn chưa hẳn chính xác, bởi hiện trường để lâu với nhiều loại xe tải, xe cẩu đi qua đã có nhiều vệt lốp khác đè lên…

“Chúng tôi cũng nhận lỗi chủ quan vì nếu chú ý quan sát, lái xe hoàn toàn có thể phanh lại, hoặc quặt ngược vào vách núi. Đằng này, lái xe lạng tay lái sang phải như một phản ứng tự nhiên” – ông Bằng nói.

Về việc bồi thường cho các nạn nhân trong vụ tai nạn, ôn Bằng cho biết, hiện cơ quan Bảo hiểm Bảo Việt vẫn chưa chuyển tiền cho người bị hại vì phải đợi kết quả điều tra của công an. Tuy nhiên, nhà xe Sao Việt đã hỗ trợ mai táng và ứng trước tiền bảo hiểm cho 14 nạn nhân thiệt mạng mỗi người 100 triệu đồng.

Ngoài ra Công ty Sao Việt cũng tạm thời chi trả cho 30 nạn nhân bị thương tùy theo mức độ thương tật.

Kỷ luật Phó giám đốc Sở

Ông Bằng cũng cho biết, sau vụ tai nạn toàn bộ xe khách Sao Việt đã dừng hẳn hoạt động sau hai tháng; đến nay đang rất khó khăn do không có doanh thu, phải trả lãi vay nên rất mong được hoạt động trở lại để nuôi sống hơn 100 nhân viên.

Sao Việt gửi đơn kiến nghị cho phép hoạt động trở lại. Hiện Sở GTVT Hà Nội và Lao Cai đang xin ý kiến Bộ GTVT.

Chiều tối 22/10 trao đổi với PV, ông Nguyễn Trọng Hài – Giám đốc Sở GTVT Lào Cai cho biết, sau khi vụ việc xảy ra Sở GTVT Lào Cai đã áp dụng hình thức kỷ luật khiển trách với Phó GĐ Sở phụ trách vận tải, Chánh thanh tra và Trưởng phòng vận tải Sở GTVT của tỉnh vì thiếu trách nhiệm trong quản lý hoạt động vận tải.

Ông Hài cũng cho biết, ngay sau khi vụ tan nạn xảy ra, nhà xe Sao Việt đã phải dừng hoạt động hoàn toàn.

“Không có chuyện nhà xe Sao Việt vẫn hoạt động sau khi xảy ra tai nạn hôm 1/9. Nhà xe chỉ được hoạt động trở lại sau khi cơ quan điều tra công bố kết quả điều tra nguyên nhân dẫn đến vụ tai nạn và cơ quan quản lý nhà nước kiểm tra thấy đủ điều kiện thì mới được phép chạy lại”, ông Hài nói.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags

Sa Pa

Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại