Kỳ 2: Hành khách sợ vạ lây trên những chuyến bay có ma túy

Các cơ quan chức năng tại sân bay Tân Sơn Nhất đã phá hàng loạt chuyên án lớn, bắt giữ nhiều đối tượng buôn bán ma túy nguy hiểm.

Song, vẫn có những người Việt do cả tin vào những lời dụ dỗ du lịch miễn phí, đài thọ thăm người thân đang ở nước ngoài hoặc nhờ mang hộ hành lý, bỗng chốc mang trọng tội…

Chiêu trò lợi dụng người Việt thời công nghệ số

Hiện nay, các đối tượng buôn bán ma túy quốc tế đã “nâng tầm” những chiêu thức dụ dỗ, lợi dụng người Việt vào đường dây phạm pháp của chúng. Đánh vào tâm lý cả tin, ít hiểu biết của một số người, chỉ bằng những mối quan hệ mới quen trên mạng xã hội, trong lốt kẻ hào phóng, chúng lôi kéo các nạn nhân bằng cách đài thọ những chuyến du lịch, thăm người thân miễn phí đang ở nước ngoài.

Trường hợp L.G (người Trung Quốc) bị công an bắt quả tang khi đang vận chuyền 2kg ma túy vào Việt Nam . L.G khai chỉ quen biết với đối tượng qua facebook nhờ vận chuyển hàng rồi được người này tặng vé máy bay đi du lịch. Điều kiện duy nhất đặt ra là nhờ L.G mang hộ kiện hàng mẫu áo quần cho một người tại Việt Nam.

 Đến khi bị công an Việt Nam bắt vì vận chuyển ma túy, L.G. gọi điện cho “kẻ giấu mặt” thì hắn đã cao chạy bay xa, bặt vô âm tín.

Còn câu chuyện đau lòng sau đây được chính cán bộ của Hải quan sân bay Tây Sơn Nhất (TSN) kể: Có một ông già đi thăm con ở nước ngoài về nhận lời chuyển giúp cây đèn cầy khá đẹp cho một người thân ở Việt Nam . 

Lô ma túy tổng hợp bị bắt giữ.

Vì quá tin tưởng người này, cụ cứ ung dung mang cây đèn cầy đi khoe khắp nơi. Mọi kiểm tra an ninh ở sân bay nước sở tại đều lọt qua nhưng về đến Việt Nam , bằng biện pháp nghiệp vụ, các cán bộ an ninh phát hiện ra ma túy được ngụy trang khéo léo trong cây đèn cầy. Lúc bắt giữ cụ cũng không biết đang vận chuyển hàng quốc cấm.

Vừa qua, TAND TP.HCM cũng mới đưa ra xét xử sơ thẩm và tuyên phạt án tử hình đối với bị cáo Hom Kosal (SN 1977, Quốc tịch Campuachia) về tội “vận chuyển trái phép chất ma túy”. Theo cáo trạng, Kosal đi chuyến bay từ Doha ( Qatar ) đến sân bay TSN. 

Khi tiến hành kiểm tra an ninh, công an cửa khẩu TSN phát hiện hành lý của Kosal có 2 túi nylon chứa tinh thể màu trắng trọng lượng 5,2kg. Sau khi giám định, cơ quan chức năng kết luận chất tinh thể màu trắng có chứa thành phần Methamphetamine. Ngay sau đó, cơ quan CSĐT công an TP.HCM tiến hành bắt giữ Hom Kosal cùng tang vật. Căn cứ vào kết quả của cơ quan giám định, tổng trọng lượng số ma túy Kosal đã vận chuyển vào Việt Nam là 4.963gram.

Khai nhận với cơ quan điều tra, Kosal cho biết, từ cuối năm 2011 khi đang làm nhân viên phục vụ tại nhà hàng CityBar ở Pnom Penh thì quen với một phụ nữ người Thái Lan thường gọi là “chị Hai” (người này không rõ lai lịch). 

Qua sự giới thiệu của chị Hai, Kosal gặp một người đàn ông Châu phi, da đen thường gọi là anh Trai (cũng không rõ lai lịch). Đối tượng này 3 lần mời bị cáo đi du lịch ở một quốc gia nằm phía tây châu Phi. Trong chuyến đi lần thứ 2, Hom Kosal được người đàn ông châu Phi này nhờ mang vali về TP.HCM, sau đó đi xe khách sang Campuchia giao cho người phụ nữ Thái Lan và được tiền công 2.000USD. Đến chuyến thứ ba, Kosal mang gần 5kg ma túy khi đang làm thủ tục nhập cảnh vào Việt Nam tại cửa khẩu Tân Sơn Nhất thì bị bắt giữ cùng tang vật. 

Tại phiên tòa, Kosal khai nhận, bản thân không trực tiếp cất giấu ma túy vào trong vali mà bị cáo bị những người quen biết trước đó “lừa” vận chuyển hộ. Vừa qua, dư luận cũng bất ngờ và đau lòng về câu chuyện một sinh viên đại học ở TP.HCM đi du lịch ra nước ngoài thăm chị ruột, được chị nhờ mang về nước hành lý cho một người quen đã đài thọ vé máy bay mà không biết trong đó có cất giấu heroin. Cô sinh viên này sau đó nhận án chung thân.

Vì mục đích vận chuyển trót lọt ma túy, bọn tội phạm vẫn cầu may vào các trò “khổ nhục kế” cũ rích. Theo lời kể của một nhân viên soi chiếu tại sân bay Tân Sơn Nhất, ngày 22/10 trên chuyến bay đêm từ TP.HCM đi Úc rất đông hành khách đang làm thủ tục. Nhìn một cặp vợ chồng có con nhỏ đang phải vất vả vật lộn với đống hàng lý, ai cũng thấy thông cảm và muốn nhường quyền ưu tiên để … xong sớm. Tuy nhiên, bằng đôi mắt nghiệp vụ tinh tường, các chiến sĩ an ninh nghi vấn trong balo của người phụ nữ mang trên vai có nhiều điều khác thường. Tiến hành kiểm tra, sau khi soi chiếu cẩn thận lực lượng chức năng yêu cầu mở hành lý của J.N.A.J và K.C.G (quốc tịch ÚC) thì khuôn mặt cả hai đối tượng đều biến sắc. Kết quả: có 3,5 kg heroin được cất giấu khá kỹ lưỡng giữa hai lớp ny lông được bọc lót bằng lớp giấy bạc chắc chắn.

Hành khách cẩn trọng với những chiêu “nhờ”

Mờ mắt với những lời hứa hẹn hấp dẫn qua mạng xã hội: điện thoại đắt tiền, mua quà thời trang, du lịch đến nước miễn phí nhiều sinh viên, học sinh bị mắc bẫy với bọn tội phạm này mà không hay biết. Tìm hiểu kĩ bản báo cáo tổng kết của Chi cục HQCKQTSB TSN, chúng tôi nhận thấy phần lớn trong số các đối tượng vận chuyển bị bắt là phụ nữ và còn rất trẻ.

Lô ma túy vừa bắt giữ mới đây.

Được biết, hiện nay lợi nhuận của vận chuyển heroin rất cao, ước tính nếu 1 bánh heroin có giá khoảng 20.000 USD tại Việt Nam khi mang sang tới được Úc giá bán ước chừng lên đến 80.000 USD. Trong khi đó ở Úc, tội này chỉ bị tù mà không tử hình nên một số người thất nghiệp… vẫn nhắm mắt nhận lời tham gia, phó mặc cho số phận may rủi.

Ngoài ra, lợi dụng vào sự “dại gái” của nhiều nam nhi, bọn tội phạm còn cho các “chân dài” xinh đẹp vận chuyển hàng, rồi lấy lý do nghe điện thoại hoặc mang nhiều hành lý để nhờ vả các đấng mày râu đưa qua cửa an ninh. Chỉ cần đưa qua khỏi “nút cổ chai” này an toan là chúng nhận lại ngay. Vì quá quá tin người và dễ động lòng trắc ẩn nên có một số trường hợp trở thành nạn nhân của trò lừa này.

Hiện nay chính phủ chủ trương tạo môi trường thông thoáng để hàng hóa lưu thông, gỡ khó cho các doanh nghiệp vận chuyển (logistics) như cho phép tự khai báo, tự gửi (phân luồng xanh) không qua sự kiểm tra của hải quan. Ưu tiên này chỉ dành cho các doanh nghiệp lâu năm, có uy tín và là một chủ trương rất được hoan nghênh. Tuy vậy, mặt trái của nó cũng kéo theo nhiều hệ lụy. 

Các công ty logistics không được trang bị máy soi chiếu, nghiệp vụ hải quan không đủ mạnh để đối phó với tội phạm ma túy nên dễ dàng bị lợi dụng. Đứng trước tình hình này, một lãnh đạo Chi cục HQCKSBQT TSN cho rằng những công ty vận chuyển cần tỉnh táo trong việc lựa chọn khách hàng, không nên vì lợi nhuận mà nhắm mắt làm liều. Vụ 290 kg heroin vừa qua là một bài học cảnh tỉnh đáng giá cho các công ty này.

Trước tình hình buôn lậu ma túy qua đường hàng không nóng bỏng và phức tạp với nhiều thủ đoạn ranh ma như hiện nay, ông Tống Lê Dân – Phó Chi Cục trường HQCK SBQTTSN cho biết: “Tính từ đầu năm đến nay, đơn vị đã phối hợp cùng các lực lượng phát hiện hàng chục vụ vận chuyển trái phép chất ma túy, bắt giữ 15 đối tượng với tổng trọng lượng là hơn 27 kg ma tuý các loại và 2.065 viên ma túy tổng hợp, giá trị tang vật gần 85 tỷ đồng. 

Tình hình vận chuyển ma túy ngày càng tăng, tác hại xấu lên đời sống xã hội, gây bất ổn cho tình hình an ninh trật tự xã hội và xói mòn đạo đức, lối sống của nhiều thế hệ thanh niên, Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất đang từng ngày, từng giờ tiếp tục tăng cường, đấu tranh quyết liệt với loại tội phạm này và sẽ không cho tội phạm này còn đất sống”.

Tuy nhiên, trong lúc các cơ quan chức năng Việt Nam đang phải đau đầu với vấn nạn ma túy như lời ông Dân tuyên bố thì việc gần 300 kg heroin như “con voi chui lọt qua lỗ kim” ở sân bay TSN và bị bắt ở Đài Loan cũng đã cho thấy loại tội phạm này đang gia tăng “xuất quân” hoạt động tại Việt Nam và công tác phát hiện ma túy của các cơ quan chức năng vẫn còn có quá nhiều lổ hổng.

“Ở Việt Nam, hiện nay hình phạt cho tội vận chuyển trái phép ma túy là rất cao. Nếu theo luật hình sự thì đa số tội phạm điều phải chịu mức án cao nhất là tử hình. Vì vậy, ngoài việc không tham gia vào việc vận chuyển trái phép chất ma túy, thì mọi người dân phải cùng cảnh giác, tố giác bọn tội phạm với cơ quan chức năng. Đặc biệt, khi đến các sân bay làm thủ tục, hành khách không nhận lời cầm hộ đồ đạc, hay giúp vận chuyển đồ lên máy bay cho bất cứ ai. Người thân nhờ mang hành lý đi máy bay thì cũng phải kiểm tra thật kỹ lưỡng trước khi nhận để tránh các hệ lụy”, Luật sư Đặng Quốc Anh - Công ty TNHH Luật Đất Luật TP.HCM, cho biết

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại