Khung cảnh hiện trường vụ sập hầm sau 24h giải cứu thành công

Lâm Phương |

Những khung sắt, gỗ, xô chậu, tất tay và chiếc lán mới dựng tạm... là những gì còn lại tại cửa hầm thủy điện bị sập sau 24 giờ giải cứu thành công 12 công nhân mắc kẹt.

Chiều ngày 20/12, chúng tôi quay trở lại hầm thủy điện Đạ Dâng – Đa Chomo, thuộc thôn Păng Tiêng, xã Lát, huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng, sau 24h giải cứu thành công 12 công nhân bị mắc kẹt.

Theo ghi nhận của phóng viên, không khí tại cửa hầm khá im ắng, không còn tiếng máy nổ, máy khoan vang một góc rừng như những ngày vừa qua.

Ở bên ngoài, tất cả những phương tiện máy móc và lực lượng cứu hộ đã rút hết. Tuy nhiên, ở trong hầm, điện vẫn được chiếu sáng.

Gần cửa hầm, một chiếc lán mới được dựng lên, bên trong có 3 người tự giới thiệu là công nhân được cử ra trông coi hầm.

Theo những người công nhân này cho biết, buổi sáng cùng ngày, lực lượng công an có đến hiện trường, đến gần trưa thì họ rút đi.

Ở vị trí những ngày vừa qua lực lượng cứu hộ dựng trại dã chiến, nay chỉ còn lại những khung sắt, gỗ, xô chậu, thậm chí cả bao tay…bị bỏ lại.

Con đường đi qua gần cửa hầm, lâu lâu vài bóng người hái cà phê qua lại. Ở phía cửa sau của hầm, vẫn còn một số máy móc.

Liên quan đến vụ sập hầm, sáng ngày 20/12, ông Lê Quang Hùng - thứ trưởng Bộ Xây dựng cho biết, Bộ đã đình chỉ thi công công trình và đang làm việc với cơ quan liên quan.

Một số hình ảnh hầm thủy điện Đạ Dâng – Đa Chomo chúng tôi ghi lại chiều ngày 20/12:

Những cuộn, khung sắt...

và những cây gỗ

...và những cây gỗ

xô, thùng phuy đựng nước...

Xô, thùng phuy đựng nước...

Thiết bị phát điện...

Thiết bị phát điện...

Và cả găng tay được lực lượng cứu hộ sử dụng trong quá trình cứu hộ bỏ lại tại gần cửa hầm

...và cả găng tay được lực lượng cứu hộ sử dụng trong quá trình cứu hộ bỏ lại tại gần cửa hầm

Chiếc lán trại đơn vị thi công đường hầm mới dựng để canh cửa hầm

Chiếc lán trại đơn vị thi công đường hầm mới dựng để canh cửa hầm

Trong đường hầm điện vẫn được chiếu sáng

Trong đường hầm điện vẫn được chiếu sáng

Đơn vị cứu hộ cũng đã dọn máy khoan tại vị khoan từ trên đỉnh đồi xuống hầm

Đơn vị cứu hộ cũng đã dọn máy khoan tại vị khoan từ trên đỉnh đồi xuống hầm

Trong khi đó, ở cửa sau của đường hầm máy móc và công nhân đi lại
Trong khi đó, ở cửa sau của đường hầm máy móc và công nhân đi lại

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại