Không khí lạnh rất mạnh, dự báo băng tuyết tiếp tục ở miền Bắc

Hoàng Đan |

Theo dự báo, ở các tỉnh Bắc Bộ đến TT - Huế trong hai ngày tới duy trì rét đậm, rét hại diện rộng, vùng núi cao nhiều khả năng tiếp tục xảy ra băng tuyết.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, hiện nay, do phần mạnh của khối lạnh đang di chuyển thẳng xuống và kết hợp với trường gió Tây ở mực 5000m tạo ra hiệu ứng "xoáy lạnh" gây tình trạng đóng băng ở trên cao 8000m.

Trong đêm 25 và sáng 26/1, nhiều nơi ở miền Bắc có mưa khiến thời tiết càng thêm buốt giá.

Dù nhiệt độ tại các tỉnh vùng núi có tăng hơn một vài độ C so với ngày rét đỉnh điểm 24-1, nhưng các khu vực núi cao vẫn phổ biến mức dưới 0 độ C.

Tại Sa Pa (Lào Cai) đến 6g ngày 26/1 vẫn âm 2 độ C; Pha Đin (Điện Biên) âm 1 độ C; Mẫu Sơn (Lạng Sơn) âm 2,6 độ C.

Do có mưa nên nhiệt độ các tỉnh đồng bằng miền Bắc giảm hơn sáng 25/1, phổ biến ở mức 5,5 đến 6,7 độ C. Tại Hà Nội, nhiệt độ thấp nhất lúc 6g sáng 26/1 là 6,7 độ C, giảm 1 độ C so với 6g sáng 25/1.

Với nhiệt độ này, học sinh tiểu học nhiều trường ở Hà Nội đã tiếp tục được nghỉ học.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh, nhiệt độ phổ biến vào 6g ngày 26/1 ở mức 6,5 đến 8,2 độ C.

Do mưa xuất hiện nhiều thời điểm trong ngày nên nhiệt độ ở các tỉnh đồng bằng miền Bắc trong ngày 26/1 hiếm nơi vượt quá 10 độ C. Cảm giác rét buốt duy trì thường trực suốt ngày.

Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Trung ương cho biết, ở các tỉnh Bắc Bộ đến Thừa Thiên - Huế trong hai ngày tới duy trì rét đậm, rét hại diện rộng, vùng núi cao nhiều khả năng tiếp tục xảy ra băng tuyết. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 1.

Ở vùng biển ngoài khơi các tỉnh Trung và Nam Trung Bộ và Nam Bộ, toàn bộ khu vực biển Đông (bao gồm cả 2 vùng biển quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa) tiếp tục có gió đông bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9; biển động mạnh.

Sóng biển cao 2-5m. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 1.

Trước đó, ông Lê Thanh Hải, Phó Tổng giám đốc Trung tâm dự báo Khí tượng thủy văn TƯ cho hay, đợt rét chúng ta đang trải qua hiện nay có thể nói là đợt rét hiếm gặp. Có thể nói đây là đợt rét kỷ lục trong thời gian gần đây.

Nguyên nhân là do một khối không khí lạnh rất mạnh từ vùng trung tâm của Châu Á, chuyển từ vùng Sybia chuyển về Trung Quốc đã gây ra rét kỷ lục ở Trung Quốc và sau đó, lan truyền các tỉnh miền Bắc và cả các tính miền Trung nước ta.

Mức độ rét rất sâu và kỷ lục. Nhiều chỉ số nhiệt độ ở các trạm quan trắc được chúng tôi ghi nhận được là chưa từng xảy ra trong quá khứ.

Tuyết xuất hiện ở rất nhiều nơi, thậm chí một số nơi gần trung tâm thủ đô Hà Nội như Ba Vì, Tam Đảo cũng đã xuất hiện tuyết rơi.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại