Không đội mũ bảo hiểm, chở hàng lậu giữa ban ngày

Quang Chiến |

Một số lượng cặp sách lớn không rõ nguồn gốc được bọc trong nhiều bao tải đã bị Đội Cảnh sát giao thông (CSGT) số 2 bắt giữ trên đường di chuyển.

Vào khoảng 9 giờ sáng 14/7, trên đường tuần tra kiểm soát, Đội CSGT số 2 (Phòng CSGT - Công an Tp.Hà Nội) đã phát hiện một người không đội mũ bảo hiểm điều khiển chiếc xe ba bánh chở hàng cồng kềnh nhiều nghi vấn.

Chủ xe và tang vật

Chủ xe và tang vật

Ngay lập tức, tổ công tác đã yêu cầu dừng xe và tiến hành kiểm tra. Qua đấu tranh khai thác, danh tính người điều khiển chiếc xe được xác định là Trần Văn Tuấn (SN 1967 thường trú Đức Hợp, Kim Động, Hưng Yên).

Tiến hành kiểm tra, tổ công tác đã phát hiện trên xe chở theo 254 chiếc cặp xách do nước ngoài sản xuất. Tất cả số hàng hóa này đều không rõ nguồn gốc xuất xứ, chủ hàng cũng không đưa ra được các hóa đơn chứng từ kèm theo.

Sau khi phát hiện, đồng chí Thượng uý Nguyễn Tuấn Cường (Đội Phó Đội CSGT số 2) đã chỉ đạo trực tiếp các chiến sỹ đội CSGT số 2 bàn giao vụ việc cho công an phường Điện Biên Phủ xử lý.

Theo Thượng úy Cường, trong quá trình làm nhiệm vụ, tất cả các chiến sĩ tuần tra kiểm soát luôn nêu cao ý thức công việc của mình.

Thượng úy Nguyễn Tuấn Cường, Đội phó Đội CSGT số 2 trao đổi với phóng viên.

Thượng úy Nguyễn Tuấn Cường, Đội phó Đội CSGT số 2 trao đổi với phóng viên.

Khi phát hiện những phương tiện vận chuyển hàng hóa lậu, xe trộm cắp…. gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự, bằng biện pháp nghiệp vụ, các chiến sĩ sẽ trấn áp ngay.

Trước đó, đội CSGT số 2 cũng đã bắt giữ vụ chở thuốc kích dục tại phường Thụy Khuê. Ngay sau đó đơn vị đã bàn giao đối tượng và tang vật cho công an phường Thụy Khuê để tiếp tục điều tra làm rõ.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại