Khi tài xế tỉnh dậy thấy bên cạnh có nhiều người đang la khóc

B. Bình |

Đến 17h chiều nay, đã xác định có 1 người chết và 38 người bị thương trong vụ tai nạn.

Theo thông tin trên tờ Giadinhnet, vụ tai nạn kinh hoàng xảy ra vào khoảng 11h35' trưa nay (23/6), tại đèo Lò Xo (giáp ranh giữa hai tỉnh Quảng Nam và Kon Tum).

Theo thông tin ban đầu, thời điểm trên, xe khách giường nằm chở 42 hành khách mang BKS 48B – 000.16 chạy tuyến Đắk Nông – Hà Nội lưu thông hướng Nam – Bắc trên đường Hồ Chí Minh.

Khi đi tới Km 1409+100 (khu vực đèo Lò Xo, đường Hồ Chí Minh, thuộc địa phận Phước Sơn, Quảng Nam) thì bất ngờ xe khách lao xuống vực sâu.

Ngay sau khi nhận tin báo, lực lượng chức năng tỉnh Kon Tum và Quảng Nam tới hiện trường để giải cứu các nạn nhân còn bị mắc kẹt trong xe.

Theo thông tin của Tổ TTKS giao thông trên đỉnh đèo Lò Xo (thuộc đỉnh Kon Tum), đã có khoảng 16 hành khách tự thoát ra khỏi xe.

Lực lượng chức năng phải cưa khung xe để đưa các hành khách còn lại trên xe khách thoát ra ngoài.

Nhận được tin báo, lực lượng công an, quân sự cũng như các y bác sĩ của huyện Phước Sơn và huyện ĐăkGlei (tỉnh Kon Tum) đã có mặt tại hiện trường khẩn trương cứu hộ, sơ cứu người bị nạn và đưa các nạn nhân về cứu chữa tại bệnh viện đa khoa Phước Sơn.

Đến 15h chiều nay, tại bệnh viện huyện Phước Sơn, gần 30 nạn nhân đang được cấp cứu.

Đèo Lò Xo (đánh dấu đỏ) giáp ranh giữa hai tỉnh Quảng Nam và Kon Tum - nơi xảy ra tai nạn kinh hoàng
Đèo Lò Xo (đánh dấu đỏ) giáp ranh giữa hai tỉnh Quảng Nam và Kon Tum - nơi xảy ra tai nạn kinh hoàng. Ảnh: Giadinhnet

Trao đổi với báo Tuổi trẻ, các nạn nhân may mắn sống sót cho biết, khi đến địa điểm trên thì bất ngờ xe mất thắng, tài xế đã cố gắng cho xe va vào ta luy dương, nhưng không thành, xe lao sang taluy âm và rơi xuống vực sâu khoảng 100m.  

Xe khách mang BKS 48B – 000.16 gặp nạn dưới vực sâu. Ảnh T.Phan
Xe khách mang BKS 48B – 000.16 gặp nạn dưới vực sâu. Ảnh T.Phan/Giadinhnet
Hiện trường xe giường nằm lao xuống vực ở đèo Lò Xo

Do địa hình hiểm trở khiến công tác cứu hộ gặp nhiều khó khăn. Ảnh. Zing

Theo ông Trịnh Xuân Lộc- Phó Chủ tịch UBND huyện Đăk Glei (Kon Tum), sau khi nhận được thông tin, UBND huyện Đăk Glei đã điều gần 50 người là cán bộ, công an xã, dân quân xã Đăk Man và của huyện đến hiện trường cùng cứu người bị nạn.

Bên cạnh đó, trao đổi với báo Tuổi trẻ, ông Nguyễn Thanh Vinh, chánh văn phòng UBND huyện Phước Sơn cho biết đã có một người chết và 6 người bị thương nặng được đưa đi cấp cứu.

Ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra, Ban ATGT tỉnh Quảng Nam và Sở Y tế tỉnh Quảng Nam cũng điều xe đến hiện trường để thực hiện công tác cứu nạn.

Ông Vinh cho biết xe cứu thương của bệnh viện tỉnh Kom Tum cũng đã được điều lên để cứu hộ cứu nạn.

Hiện trường xe giường nằm lao xuống vực ở đèo Lò Xo

Một nạn nhân vừa được giải cứu và đưa đi cấp cứu. Ảnh: Zing

Người cầm lái chiếc xe giường nằm là tài xế Lê Quang Huấn (39 tuổi, ngụ tại TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đăk Lăk).

Theo ghi nhận trên Zing, tài xế Huấn hoảng hốt kể lại, khi xe lên đến đỉnh đèo Lò Xo, anh phát hiện một xe ôtô khác đi người chiều nên đã đánh tay lái sang trái để tránh. 

Tuy nhiên, lúc này, hệ thống phanh của xe bị hỏng nên anh không làm chủ được tay lái và xe đã lao xuống vực.

Dù đã cố gắng hạn chế tốc đồ nhưng do khu vực xảy ra tai nạn có độ dốc lơn nên việc dừng xe bất thành. Khi tỉnh giậy, anh thấy xe đã nằm ngửa dưới vực sâu, bên cạnh có nhiều người la khóc vì bị thương.

Tổng hợp

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại