Khai mạc đường hoa Nguyễn Huệ xuân Quý Tỵ

Lâm Phương |

Tối 7/2, đường hoa Nguyễn Huệ (TP HCM) không còn chỗ trống, hàng nghìn người chen chân ngắm nhìn những tác phẩm hoa độc đáo, song không có cảnh chen lấn xô đẩy.

Đúng 19 giờ tối 7.2 (tức 27 tháng chạp), Đường hoa Nguyễn Huệ Tết Quý Tỵ 2013 đã chính thức khai mạc, mở cửa đón du khách thăm quan.

Đến dự lễ khai mạc có ông Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; ông Lê Hoàng Quân, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND TP.HCM... và hàng vạn người dân thành phố, du khách trong nước và nước ngoài.

Đường hoa Nguyễn Huệ Tết Quý Tỵ 2013 là dịp kỷ niệm 10 năm hình thành và phát triển của công trình văn hóa - xã hội tiêu biểu mang biểu tượng của TP.HCM trong mỗi dịp Tết đến, xuân về.

Như lời phát biểu của ông Hứa Ngọc Thuận, Phó chủ tịch UBND TP.HCM thì: “Đường hoa Nguyễn Huệ và Đường sách là biểu tượng văn hóa, với bao cảnh trí, sắc thái, phong tục, tập quán phản ảnh những nét đẹp rạng ngời, dung dị, hiền hòa của quê hương, đất nước và con người Việt Nam, là món ăn tinh thần đối với đồng bào TP sau một năm miệt mài làm việc, lao động, học tập… ”.

Địa điểm mở màn cho sự kiện khai mạc năm nay được tổ chức tại khu vực Vườn mai Bác Hồ, nơi quy tụ hình ảnh 54 cột hoa hình trái tim nối thành vòng tròn thống nhất xung quanh tượng đài Bác Hồ, tượng trưng cho sự đoàn kết thống nhất 54 dân tộc tạo nên sức mạnh của đất nước.

Sau nghi thức cắt băng khai mạc cùng các tiết mục văn nghệ chào mừng, Đường hoa Nguyễn Huệ đã chính thức mở cửa, ngay lập tức đón chào hàng ngàn lượt du khách đến tham quan công trình này.

Lãnh đạo Đảng và Thành phố đi thăm đường hoa và cắt băng khai mạc
 
Hàng ngàn người dân thành phố và du khách vào thăm quan đường hoa Nguyễn Huệ
Cả cụ già ngồi trên xe lăn cũng được con cháu đưa đến tham quan
 

 

 
 
 
Vẻ lộng lẫy của đường hoa làm nhiều người thích thú

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại