Kẹp ống sắt để chế thuốc súng, người đàn ông đứt lìa 2 chân

Ngọc Tú |

Thuốc súng tự chế phát nổ khiến anh Vin đứt lìa 2 chân còn người vợ bị thương nặng ở mặt.

Chiều tối 30/5, tin từ công an huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) cho biết, trên địa bàn xã Hữu Kiệm của huyện này vừa xảy ra 1 vụ nổ khiến 1 cặp vợ chồng bị thương nặng.

Trước đó vào trưa cùng ngày, người dân tại bản Na Lượng 2 (xã Hữu Kiệm, huyện Kỳ Sơn, Nghệ An) đang nằm ngủ thì giật mình bởi 1 tiếng nổ lớn phát ra từ nhà anh Vi Văn Vin (38 tuổi).

Căn nhà nơi ông Vin chế thuốc súng và phát ra tiếng nổ lớn khiến ông bị đứt lìa 2 chân.

Căn nhà nơi anh Vin chế thuốc súng và phát ra tiếng nổ lớn khiến anh bị đứt lìa 2 chân.

Nghi có điều không lành, người dân bảo nhau chạy đến thì hoảng hồn khi thấy anh Vin bị đứt lìa 2 chân đang nằm trên vũng máu. Cạnh đó là người vợ Hà Thị Hương (41 tuổi) bị thương nặng ở vùng mặt, chảy nhiều máu.

2 nạn nhân ngay sau đó được người dân đưa đi cấp cứu tại bệnh viện trong tình trạng chấn thương nặng.

Ngoài ra, trong căn nhà xuất hiện nhiều vết thủng, lõm xuống ở nền nhà và mái nhà. Bước đầu, cơ quan chức năng xác định vụ việc xảy ra là do nạn nhân tự chế thuốc súng nên dẫn đến vụ nổ kinh hoàng trên.

Nhận được thông tin về sự việc trên, lực lượng công an xã, công an huyện Kỳ Sơn lập tức có mặt tại hiện trường để điều tra làm rõ nguyên nhân sự việc.

Vỏ sắt dùng chế thuốc súng của ông Vin và vết thủng ở nền nhà do vụ nổ để lại.

Vỏ sắt dùng chế thuốc súng của anh Vin và vết thủng ở nền nhà do vụ nổ để lại.

Đại tá Nguyễn Văn Đề - Trưởng công an huyện Kỳ Sơn, chia sẻ: “Nạn nhân kẹp ống sắt vào hai bàn chân để chế thuốc súng chuẩn bị vào rừng đi săn thì bất ngờ tiếng nổ phát ra khiến người này bị đứt 2 chân. Người vợ ngồi gần đó bị thương nặng ở mặt”.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại